Đài Loan kích động xói mòn «đường trung tuyến» ở eo biển Formosa

© AP Photo / Wally SantanaQuân đội Đài Loan
Quân đội Đài Loan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong bối cảnh những liên hệ quân sự-chính trị giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, «đường trung tuyến» ngày càng trở nên vô nghĩa đối với Trung Hoa đại lục. Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ không tuân thủ nó khi tiến hành các cuộc tập trận.

Trong bối cảnh những liên hệ quân sự-chính trị giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, «đường trung tuyến» ngày càng trở nên vô nghĩa đối với Trung Hoa đại lục. Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ không tuân thủ nó khi tiến hành các cuộc tập trận. Các chuyên gia mà Sputnik phỏng vấn đã nêu ý kiến về cuộc tranh cãi giữa Bắc Kinh và Đài Bắc xoay quanh «đường trung tuyến» ở eo biển Đài Loan (Formosa).

Đối với quân đội Trung Quốc, không hiện hữu «đường trung tuyến» nữa

Ngày 22 tháng 9, bà Thái Anh Văn đứng đầu ban lãnh đạo Đài Loan đã đến thăm một căn cứ không quân lớn ở Bành Hồ trong vùng eo biển Đài Loan, cách không xa cái gọi là «đường trung tuyến». Chuyến thăm của bà Thái Anh Văn cần biểu lộ sự hỗ trợ cổ vũ các phi công lái máy bay chiến đấu, trong tuần trước đã cố gắng đẩy phi cơ Trung Quốc ra khỏi phạm vi đánh dấu ước định này.

Các nữ quân nhân Đài Loan trong cuộc tập trận tại căn cứ không quân Shinchu - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ kích động Đài Loan tạo «điểm nóng» xung quanh Trung Hoa đại lục

Hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, các máy bay Trung Quốc đã vượt qua «đường trung tuyến», như vậy đi vào vùng nhận dạng phòng không do lực lượng phòng không của hòn đảo kiểm soát. Theo tin đưa của Reuters, kể từ năm 2016, chính quyền trên hòn đảo này thông báo chỉ ghi nhận 5 vụ máy bay của Trung Hoa đại lục vượt qua «đường trung tuyến» này, gồm cả 2 vụ vào tuần trước trong thời gian cuộc tập trận của PLA. Cuộc tập trận được tiến hành nhằm đáp trả chuyến thăm hòn đảo của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Keith Krech.

Chính quyền Đài Loan đã tự tay xoá nhoà «đường trung tuyến», - chuyên gia Alexandr Lomanov, Phó Giám đốc Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) lưu ý trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, bình luận cáo buộc của Đài Bắc cho rằng Bắc Kinh vi phạm «đường trung tuyến».

«Đài Loan đã phô trương quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ. Phía Mỹ ráo riết tăng cường sử dụng Đài Loan như là một công cụ gây áp lực với Trung Hoa đại lục. Khi phái dân chủ của Quốc dân đảng nắm quyền cai trị Đài Loan đã bảo vệ lợi ích riêng của họ, nhưng làm điều đó theo cách tránh chọc giận Trung Hoa đại lục và không khi nào dùng liên hệ thông đồng Đài Bắc-Washington để hăm dọa Bắc Kinh. Nếu Đài Loan sẵn sàng trở thành công cụ gây sức ép với Trung Hoa đại lục, thì sẽ hứng chịu áp lực đáp trả. Ban lãnh đạo Đài Loan cho rằng tất cả vấn đề là ở chuyện dân chủ, sức ép của đại lục là bởi Bắc Kinh không ưa nền dân chủ. Nhưng nếu Đài Loan giương ngọn cờ dân chủ sẵn sàng tiếp tục theo đuổi đường lối thắt chặt liên hệ hợp tác quân sự-chính trị với Hoa Kỳ, thì cũng chính bằng cách đó, họ tự tay xoá nhoà «đường trung tuyến», bởi chỉ vạch ước định này đang ngày càng trở nên vô nghĩa đối với Trung Hoa đại lục».

Hoa Kỳ đang đẩy Đài Loan vào vực thẳm chiến tranh

Theo United News Network, trong bài phát biểu trước sinh viên đại học ngày 22 tháng 9, cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu tuyên bố rằng trong quá khứ máy bay Trung Hoa đại lục đã tuân thủ «đường trung tuyến»,  còn tình hình hiện nay gắn với từ những diễn biến gần đây trong quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Chính trị gia bày tỏ sự lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Ông Mã  cho rằng một khi để đại bác lên tiếng, thì sẽ rất khó đưa tình hình trở lại quỹ đạo trước đây.

Hoa Kỳ và Đài Loan - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Đài Loan trong bối cảnh đại dịch coronavirus

Chính sách của ban lãnh đạo Đài Loan tỏ ra rất mạo hiểm và đầy rủi ro, - chuyên gia Nga Alexandr Lomanov nhận xét khi bình luận tuyên bố của ông Mã Anh Cửu.

«Nếu để đại bác gầm vang, thì đó sẽ là cuộc chiến với tổn thất rất to lớn về quân sự và nhân lực. Vào cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, Đài Loan vẫn có thể nói chuyện nghiêm túc về khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến với Trung Hoa đại lục. Khi đó, quả thực Đài Loan sở hữu một quân đội nhỏ gọn nhưng tinh nhuệ với công nghệ cao tiên tiến. Còn Trung Hoa đại lục lúc đó vừa mới bắt đầu quá trình hiện đại hóa quân đội, chỉ có thể lấy số lượng binh sĩ khổng lồ của mình để đối địch với chất lượng của quân đội Đài Loan. Bây giờ có có vẻ như một chuyện giả tưởng, không đơn hàng nào mua sắm hàng chục máy bay và tên lửa của Hoa Kỳ có thể đảm bảo chiến thắng cho Đài Loan, thậm chí còn khó mong tỷ số hòa. Đài Loan có thể cố gắng gây nhiều thiệt hại cho Trung Hoa đại lục. Nhưng lực lượng hai bên không ngang bằng mà quá chênh lệch đến mức chính sách của ban lãnh đạo Đài Loan có vẻ rất mạo hiểm. Vì để nhận được những lợi ích nhất thời hôm nay từ tình bạn với Trump, tất nhiên sẽ làm mất đi sự ổn định và an ninh trước đây của tình hình xung quanh Đài Loan. Hậu quả trong triển vọng lâu dài rất rõ rệt - cả nhà đầu tư, nhà sản xuất và các thương nhân chẳng ai muốn ngồi trên một thùng thuốc súng».

Tầm nhìn thiển cận của ban lãnh đạo Đài Loan hiện tại và thói phiêu lưu mạo hiểm của Hoa Kỳ trong vấn đề Đài Loan đã đẩy tăng đột ngột độ nóng căng thẳng xung quanh hòn đảo. Trong khi đó, Trung Hoa đại lục ngày càng lớn tiếng cứng rắn hơn với những đối tượng khiêu khích, Bắc Kinh tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ tổn hại nào với chủ quyền, lợi ích an ninh và phát triển của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала