Thụy Điển thay đổi ý định từ bỏ biện pháp cách ly

© REUTERS / DENIS BALIBOUSEMedic trong một bệnh viện ở Thụy Điển
Medic trong một bệnh viện ở Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà chức trách Thụy Điển đang xem xét nghiêm túc việc áp dụng biện pháp cách ly ở Stockholm trong bối cảnh tình hình ngày càng tồi tệ với sự lây lan của dịch Covid-19, theo Bloomberg.

Theo người đứng đầu ngành dịch tễ học nước này, Anders Tegnell, trong vài tuần qua, tỷ lệ mắc bệnh tại thủ đô đã gia tăng đáng kể ở tất cả các nhóm tuổi.

 Người nhập cư từ Trung Đông tại Malmö - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Thụy Điển liên kết tình trạng tội phạm với mức độ nhập cư cao

Nhà chức trách đang thảo luận về sự cần thiết phải áp dụng biện pháp cách ly để giảm thiểu sự lây lan virus, bác sĩ cho biết.

Ông Tegnell không tiết lộ chi tiết về các hạn chế có thể được đưa ra.

Dịch bệnh đang bắt đầu lây lan mạnh hơn

Về phần mình, người đứng đầu Sở Y tế Stockholm Bjorn Eriksson lưu ý rằng sau khi tình hình được cải thiện trong những tháng mùa xuân, tỷ lệ mắc Covid-19 đã bắt đầu tăng trở lại. Ông kêu gọi người dân thủ đô duy trì khoảng cách xã hội và cảnh báo rằng tình trạng lây nhiễm đang tăng trở lại.

“Đại dịch vẫn đang diễn ra và tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước những người hành động như thể nó đã kết thúc”, - ông nói.
Mọi người trong quán cà phê ngoài trời ở Stockholm, Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
"Cách đặc biệt" của Thụy Điển trong cuộc chiến chống lại coronavirus đang đem lại hiệu quả

Nhà chức trách Thụy Điển đã nhiều lần bị chỉ trích vì từ chối áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến Covid-19. Trong thời gian có dịch, các doanh nghiệp dịch vụ, trường học, nhà trẻ vẫn tiếp tục hoạt động. Stockholm không mấy mạnh mẽ trong việc kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Đến nay, cả nước đã có hơn 88 nghìn trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19, với trên 5,8 nghìn người đã tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала