Yếu tố then chốt
Với sự trợ giúp của mô hình lý thuyết và các thí nghiệm thủy động lực học, các chuyên gia đã nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm, nhiệt độ môi trường và tốc độ gió đối với sự lây lan của các giọt nước bọt nhỏ nhất có chứa các hạt vi rút.
Người ta thấy rằng khả năng tồn tại của vi rút giảm đáng kể ở nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối thấp do tốc độ bay hơi cao. Trong điều kiện thời tiết nóng nhưng độ ẩm cao thì khả năng lây truyền của coronavirus vẫn ở mức cao.
Theo các nhà khoa học, phát hiện này giúp chúng ta hiểu được, vì sao trong suốt tháng 7, đại dịch bùng phát mạnh mẽ tại các thành phố đông dân cư khác nhau trên thế giới có khí hậu nóng ẩm.