Tại LHQ, Mỹ chỉ trích Việt Nam và các nước khác chi ngân sách ít ỏi cho cuộc chiến chống đại dịch

© AP Photo / Seth WenigĐại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft
Đại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên Hợp Quốc (Sputnik) – Mỹ chỉ trích một số quốc gia về nguồn tài trợ yếu kém cho cuộc chiến chống coronavirus thông qua Liên Hợp Quốc.

Khoản đóng góp lớn nhất

“Mỹ đã tài trợ hơn 900 triệu USD cho phản ứng của LHQ - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác cho đến thời điểm hiện tại” - Đại sứ Mỹ Kelly Craft cho biết hôm thứ Năm tại cuộc họp về cuộc chiến chống coronavirus của Hội đồng Bảo an, diễn ra trong khuôn khổ tuần cấp cao của Đại hội đồng LHQ.

Chỉ trích các nước khác

Để so sánh, bà Kelly Craft nêu tên các quốc gia khác gần đây đã gửi đóng góp của họ cho LHQ. 

Nhà Trắng, Washington - Sputnik Việt Nam
Mỹ từ chối công nhận vai trò then chốt của WHO trong cuộc chiến chống coronavirus

"Niger - 4,6 triệu, Nam Phi - 8,4 triệu, Indonesia - 5 triệu, Việt Nam - 9,5 triệu, Tunisia - 600 nghìn đô la" - nhà ngoại giao Mỹ cho biết.

Cùng nhau và chỉ cùng nhau

Sau bài phát biểu của phía Mỹ, đại diện của một trong những quốc gia mà bà Kraft đề cập, đại sứ thường trực của Indonesia tại LHQ, ông Dian Trianshah Jani đã nói:

“Tôi chỉ muốn trích dẫn những gì mà Tổng thống của chúng tôi đã nói trước đó tại Đại hội đồng: một thế giới lành mạnh chỉ có thể trở thành hiện thực với điều kiện hợp tác, vì điều này chúng ta cần phải làm việc cùng nhau, và chỉ có thể cùng nhau. Xin cảm ơn” - ông nói.

Kể từ đầu đại dịch, trên thế giới có khoảng 31,9 triệu người bị nhiễm coronavirus, hơn 976 nghìn người đã tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала