Tổng thống Moon Jae-in lên án Triều Tiên đã giết quan chức Hàn Quốc

© REUTERS / Jung Yeon-Je/PoolMoon Jae In
Moon Jae In - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Tổng thống Hàn Quốc đã lên án CHDCND Triều Tiên và yêu cầu câu trả lời về việc các lính tuần tra Triều Tiên trên biển bắn chết một quan chức Hàn Quốc khi người này bơi vào vùng biển của họ, phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Vụ mất tích của một quan chức Hàn Quốc

Trước đó, có thông tin về việc một nhân viên 47 tuổi thuộc cơ quan kiểm soát đánh bắt của Bộ Đại dương và Nghề cá của Hàn Quốc đã biến mất vào ngày 21 tháng 9 từ một tàu kiểm tra gần khu vực nước của Triều Tiên. Theo quân đội Hàn Quốc, về mặt lý thuyết, quan chức này có thể tìm cách trốn sang Bắc Triều Tiên. Theo các dữ liệu tình báo, ông ta đã bơi vào vùng biển của CHDCND Triều Tiên, bị lực lượng kiểm soát đánh cá địa phương phát hiện, nhưng thay vì giúp đỡ người đàn ông, phía Triều Tiên đã bắn ông ta rồi thiêu xác. Các nguồn tin trong giới quân sự nói với truyền thông Hàn Quốc rằng nguyên nhân có thể do người Bắc Triều Tiên không muốn coronavirus xâm nhập vào đất nước mình. 

Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Một quan chức Hàn Quốc mất tích bị bắn chết ở Triều Tiên - tin từ Seoul

Sự cố gây sốc

"Đây là một vụ việc gây sốc và vô cùng đáng tiếc. Không thể chấp nhận được bất kể lý do gì. Triều Tiên phải phản ứng có trách nhiệm và đưa ra những biện pháp cụ thể", - ông Moon Jae-in nói sau khi nhận được báo cáo về tình hình từ cuộc họp đột xuất của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hôm thứ Năm.

Ông cũng ra lệnh cho quân đội tăng cường sẵn sàng, tăng cường giám sát và thực hiện mọi biện pháp cần thiết vì sự an toàn của công dân Hàn Quốc.

Hành động của Triều Tiên đã bị đại diện của hầu hết các đảng phái chính trị lớn nhất ở Hàn Quốc, cả phe bảo thủ và dân chủ, lên án.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала