Ánh vàng quá khứ, phong độ hôm nay: Xe ZIL-111D đắt giá nhất của Liên Xô

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhXe ZIL-111V
Xe ZIL-111V - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ZIL-111D là mẫu limousine mui trần thượng hạng bốn cửa bảy chỗ ngồi cuối cùng trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô, được chế tạo trực tiếp tại nhà sản xuất xe cơ sở. Chiếc xe độc đáo được «làm bằng tay» ở Liên Xô, trong Nhà máy Ô tô mang tên Likhachev tại Matxcơva những năm 1964-1966.

Dòng xe hơi ZIL ngày nay đã thành của hiếm. Nhưng thậm chí 30-35 năm trước, cũng chỉ có thể nhìn thấy xe này trên đường phố trong thành phần đoàn công xa Chính phủ.

© Sputnik / Yurii Ivanov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, Nguyên soái Andrei Grechko (trong xe bên trái) chúc mừng các quân nhân tại lễ diễu binh kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười lần thứ 51
Ánh vàng quá khứ, phong độ hôm nay: Xe ZIL-111D đắt giá nhất của Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, Nguyên soái Andrei Grechko (trong xe bên trái) chúc mừng các quân nhân tại lễ diễu binh kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười lần thứ 51

Còn thành viên tham gia không thể thiếu trong các cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ từ năm 1952 đến năm 2008 là những chiếc xe mui trần trên cơ sở mẫu ô tô này. 

Xe ZIL được vận hành ở đâu?

Phần lớn các xe ZIL được vận hành là thuộc «Đội xe đặc dụng» của Điện Kremlin hoặc trong Trung tâm Cơ giới của Bộ Quốc phòng. Nhờ công suất mạnh và sự sang trọng kết hợp với độ êm ái yên tĩnh trong cabin, chạy nhẹ nhàng, dễ điều khiển, khả năng cơ động và đảm bảo an ninh tuyệt vời đối với xe limousine (xe limousine và xe sedan không hiếm khi được bọc thép), nên cánh tài xế gọi chúng là «Những cỗ xe Vua». Tuy nhiên, một số lượng nhỏ mẫu xe này được đem xuất khẩu, dành phục vụ cho ban lãnh đạo các nước Đông Âu, châu Á, châu Mỹ Latinh thân thiện với Liên Xô.

© Sputnik / N.Semenov / Chuyển đến kho ảnhChiếc xe Xô-viết đẳng cấp cao nhất "ZIL-111"
Ánh vàng quá khứ, phong độ hôm nay: Xe ZIL-111D đắt giá nhất của Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Chiếc xe Xô-viết đẳng cấp cao nhất "ZIL-111"
  

Vẻ ngoài ZIL rất giống các mẫu xe Mỹ cùng lớp. Sau Cách mạng, nội chiến và sự tàn phá kinh tế, vào buổi giao thời những năm 1920-1930, trên di sản đổ nát của ngành công nghiệp ô tô thời Sa hoàng, ngành công nghiệp ô tô Xô-viết được phục dựng với sự hỗ trợ công nghệ của các tập đoàn ô tô Hoa Kỳ - thủ lĩnh của ngành công nghiệp ô tô thế giới đương thời. Đo đó, «kiểu dáng Mỹ» vẫn là điểm đặc trưng của tất cả các xe Xô-viết, cho đến tận đầu những năm 1970.

«Hiếm hoi sót lại» 

Trong hàng xe hơi, ZIL model «111» là đồ cổ. Tại Triển lãm HeliRussia-2020 được tổ chức mới đây ở Matxcơva, bên cạnh công nghệ trực thăng, người ta chú ý đến chiếc xe mui trần dựa trên cơ sở limousine ZIL-111G được trưng bày – là chiếc thứ nhất thuộc một lô rất nhỏ. Xe xuất xưởng vào năm 1964 và suốt 56 năm qua vẫn luôn ở tình trạng hoàn toàn phong độ như mới.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovXe ZIL-111D
Xe ZIL-111D - Sputnik Việt Nam
1/2
Xe ZIL-111D
© Sputnik / Dmitriy ShorkovXe ZIL-111D
Xe ZIL-111D  - Sputnik Việt Nam
2/2
Xe ZIL-111D
1/2
Xe ZIL-111D
2/2
Xe ZIL-111D

Trả lời phỏng vấn của nhà báo Sputnik, ông Vladimir Kireev, một sử gia về thương hiệu xe «ZIL» cho biết như sau:

«Cỗ xe thuộc về một trong những nhà quản lý hàng đầu của ngành công nghiệp trực thăng Nga. Về chuyên môn nghề nghiệp, ông là kỹ sư, và quyết định cho thấy không xa lạ gì với lịch sử các loại hình kỹ thuật, lịch sử công nghệ cao. Xe vẫn giữ nguyên màu sơn như khi xuất xưởng, trên ghế vẫn là lớp bọc da nguyên bản. Tất cả tổng thành và cụm lắp ráp khác đều ở dạng gốc ban đầu.
Chiếc xe mui trần nghi lễ này được giao trọng trách thay thế cỗ xe trước, là phiên bản sửa đổi của limousine ZIL-111V có mặt trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 7 tháng 11 kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười. Vấn đề là ở chỗ ZIL-111V rất giống chiếc xe ở đẳng cấp thấp hơn là «Hải âu» GAZ-13 («Chaika»), và theo ý tưởng về vẻ ngoài thì đầu những năm 1960, hình thức như vậy đã lỗi mốt. Điều này khiến các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên Xô khi đó khá lúng túng. 
Xe limousine cơ bản với thiết kế đổi mới ZIL-111G được sản xuất với số lượng 25 chiếc, trong đó chỉ 10 chiếc còn tồn tại cho đến ngày nay. Còn lượng sản xuất xe ZIL-111D mui trần là 15 chiếc. Đây là chiếc đầu tiên trong loạt 6 xe được chế tạo vào năm 1964, 6 chiếc như thế nữa xuất xưởng năm 1965, 3 chiếc -  năm 1966. Cho đến hôm nay, chính xác còn «sống sót» 12 chiếc xe (2 chiếc ở nước ngoài, Bắc Triều Tiên và Cuba), nhưng 11 chiếc trong số đó có màu sơn đen. Còn chiếc xe này là duy nhất, có màu xám nhạt pha xanh, hợp với màu áo choàng nghi lễ của các tướng lĩnh và thống chế Liên Xô. Như vậy hiện chưa rõ số phận của 3 chiếc mui trần còn lại đang lưu lạc nơi đâu», -  chuyên gia lưu ý.

Theo lời ông Vladimir Kireev, chiếc xe mui trần này thế là chưa từng có cơ hội tham gia diễu binh. Thay vào đó, hùng dũng lăn bánh qua Quảng trường Đỏ là những chiếc ZIL-117V mui trần mới nhất thời ấy, đã là xe hai cửa.

Nhưng chiếc «111» rộng rãi cũng được giao công tác xứng đáng với quy chế công xa: tự hào đưa các phi hành đoàn vũ trụ của Liên Xô từ sân bay Chính phủ «Vnukovo-2» về Điện Kremlin dự nghi lễ đón tiếp trọng thể. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ sứ mệnh trong gara đặc biệt của Điện Kremlin, chiếc xe đã được bán cho chủ nhân hiện nay.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovĐộng cơ ZIL-111D
Ánh vàng quá khứ, phong độ hôm nay: Xe ZIL-111D đắt giá nhất của Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Động cơ ZIL-111D

Tất nhiên, những năm tháng của tuổi đời đáng nể đã để lại dấu vết với cỗ xe, nhưng ông chủ hiện chưa có ý định đại tu chiếc xe mui trần, e ngại sẽ làm hỏng diện mạo thuở ban đầu «xuất xưởng» của nó. Mà nói chung thì chiếc xe chỉ mới chạy cả thảy 12.705 km, và vẻ ngoài vẫn rất «chiến». Xe được bảo trì kỹ thuật và vẫn có thể sử dụng tốt. Dù chẳng còn trẻ tráng, nhưng đây là ZIL, là «Xe Vua». Chiều dài - 6,1 mét, chiều rộng - hơn 2 mét. Động cơ: V8, dung tích - gần 6 lít, công suất - 200 mã lực. Tốc độ tối đa là 170 km/h.

Phải chăng những chỉ số kỹ thuật đó không quá ấn tượng? Theo cái nhìn và thước đo của năm 2020, quả là vậy.  Nhưng xin nhớ cho, đây là sản phẩm của năm 1964 xa xôi! 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала