Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

© Ảnh : Văn Đức - TTXVNBí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Chân dung 3 vị lãnh đạo khóa mới của tỉnh Quảng Ninh

Theo kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong chiều 26/9, ông Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê ở xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; là cử nhân khoa học – môi trường, thạc sĩ Quản trị kinh doanh; thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống. Ông Ký đã trải qua nhiều chức vụ như Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Móng Cái; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XIV; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; Bí thư tỉnh ủy khóa XIV.

Cũng tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Ngô Hoàng Ngân sinh năm 1966, quê ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ông Ngân đã có quá trình công tác trong ngành than. Sau đó ông giữ chức Bí thư Thành ủy Móng Cái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Còn ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông Thắng có thời gian gắn bó ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Đến tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ông Thắng được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 7/2018, ông trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng trong chiều 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 53 đồng chí, trong đó nữ chiếm tỷ lệ gần 19%.

© Ảnh : Văn Đức - TTXVNQuang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV
Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Sputnik Việt Nam
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Các đại biểu dự Đại hội đã quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Theo chương trình làm việc, ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ninh có vị trí rất quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh là một Đảng bộ lớn, có vị trí rất quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Trong nhiệm kỳ 2016- 2020, kinh tế Quảng Ninh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 10,7%/năm. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể. Dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng mạnh; có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa, phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây chính là tiền đề, nền tảng quan trọng, tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa; tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng, khu vực miền Bắc nói chung và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала