Truyền thông Mỹ: Lầu Năm Góc có kế hoạch gia tăng triệt để tiềm lực Hải quân

CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell lớp Arleigh Burke
Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell lớp Arleigh Burke - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc có kế hoạch tăng số lượng tàu của hạm đội lên đến 530 chiếc, Defense News đưa tin, trích dẫn các tài liệu của cơ quan.

Theo Nghiên cứu về Lực lượng Hải quân tương lai mà ấn phẩm đề cập đến, hải quân Mỹ cần trở nên gọn nhẹ hơn, với nhiều tàu chiến hơn và ít tàu sân bay. Hải quân sẽ có tàu không người lái, tàu ngầm mới và mạng lưới hậu cần mở rộng.

USS Montgomery (LCS 8) USS và Gabrielle Giffords (LCS 10) tàu chiến duyên hải ở Biển Đông vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Hải quân Mỹ "mất" tên lửa tàng hình

Sức mạnh cân bằng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng nói về việc mở rộng lực lượng hải quân.

"Hải quân sẽ là lực lượng cân bằng gồm hơn 350 tàu - có người lái và không người lái - sẽ được đóng đúng thời hạn và có tính đến ngân sách", - Defense News dẫn lời ông Mark Esper.

Bộ trưởng Esper cũng nói thêm rằng cần phải đóng những con tàu do người điều khiển, nhưng cũng có thể hoàn toàn tự động, tùy thuộc vào các kịch bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала