Ông Biden có biệt danh mới sau câu nói đùa không đạt

© REUTERS / Alan FreedỨng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói đùa trong cuộc trò chuyện với các nhà báo rằng ông đã tới Thượng viện Hoa Kỳ cách đây 180 năm.
“Đây là lý do tại sao tôi ưu tiên hợp tác chặt chẽ với các bạn trong suốt sự nghiệp của mình. Kể từ khi đó, khi tôi tới Thượng viện 180 năm về trước”,  - ông Biden 77 tuổi nói và tự cười vì trò đùa của mình. Đoạn video phát biểu của ông được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lại trên trang Twitter cá nhân.

Cư dân mạng không đánh giá cao khiếu hài hước của ứng viên tổng thống Biden. Một số người nghi ngờ ông mắc chứng suy giảm trí nhớ do tuổi già và đặt cho ông một biệt danh mới - Joe Demenzio (tạm dịch là “Ngài Joe Đãng trí”). Một số bình luận viên khác nói đùa rằng những người buộc ông Biden tranh cử tổng thống "nên bị kết tội ngược đãi người cao tuổi".

​Ông Trump thường gọi ứng cử viên đối thủ của mình là Sleepy Joe (“Ngài Joe Ngái ngủ”) vì các video trước đó cho thấy chính trị gia này trông có vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi.

Ngoài ra vào giữa tháng 8, ông Trump đề xuất gọi các hoạt động của cựu Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Biden, người từng làm việc với ông, bằng một thuật ngữ chung là O’Biden.

Ngày 21 tháng 8, ông Biden chính thức đồng ý tranh cử tổng thống theo đề nghị của đảng Dân chủ. Trong bài phát biểu của mình, ông hứa nếu giành chiến thắng, Mỹ sẽ vượt qua "kỷ nguyên bóng tối", đồng thời nói rằng đất nước sẵn sàng xóa bỏ tận gốc nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала