Ước tính rằng vụ mùa này tổng sản lượng lúa mì thu hoạch toàn Nga đạt 82,9 triệu tấn. Đồng thời, riêng lúa mì mềm để làm thực phẩm vụ này cũng đạt sản lượng lớn thứ ba ở mức 57,7 triệu tấn.
Năm 2017 Nga thu hoạch 86 triệu tấn lúa mì.
Tuần trước, Bộ Nông nghiệp dự đoán rằng vào năm 2020, sản lượng ngũ cốc của nước này đạt ít nhất là 122,5 triệu tấn (trong đó có 74,5 triệu tấn lúa mì). Con số này cao hơn so với năm ngoái, khi Nga thu hoạch 121,2 triệu tấn ngũ cốc.
Trước đó, Nga được dự đoán sẽ thống trị thị trường lúa mì toàn cầu sau khi Algeria, nhà nhập khẩu ngũ cốc lớn thứ ba trên thế giới, quyết định bắt đầu mua mặt hàng này của Nga với số lượng lớn. Gần đây Algeria đã trở thành nước mua lúa mì lớn thứ hai khi mở cửa thị trường sang Nga. Vào đầu năm nay, phía Nga đã bắt đầu cung cấp ngũ cốc cho một nước nhập khẩu lớn khác là Saudi Arabia. Ngoài ra, trong những năm gần đây lúa mì của Nga đã gia tăng xuất khẩu sang nhiều nước, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Brazil, từ Việt Nam đến Tanzania. Hiện nay có hơn 100 quốc gia trên thế giới mua mặt hàng này của Nga.