Quốc vương Kuwait băng hà

© REUTERS / POOL NewSabah Al Ahmed As Sabah hay Sabah IV
Sabah Al Ahmed As Sabah hay Sabah IV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DOHA (Sputnik) – Nhà cai trị Ả Rập cao niên nhất, Quốc vương Kuwait 91 tuổi Sabah Al Ahmed As Sabah hay Sabah IV đã băng hà tại Hoa Kỳ, nơi ông tới điều trị bệnh từ cuối tháng 7, - như thông cáo hôm thứ Ba của Bộ trưởng Văn phòng Quốc vương Emir Ali al-Jarah As Sabah trên sóng Đài Truyền hình Nhà nước Kuwait.
«Quốc vương Kuwait, Hoàng thượng Sabah Al Ahmed As Sabah đã rời bước về cõi với Đức Allah», - ông al-Sabah tuyên bố.

Quốc vương Sabah IV cai trị Kuwait từ tháng 1 năm 2006. Trước đó, ông giữ chức Thủ tướng, còn sớm hơn nữa, trong vài thập kỷ ông đứng đầu cơ quan đối ngoại của đất nước.

Kuwait - Sputnik Việt Nam
Cường quốc dầu khí toàn cầu đang cạn túi?

Quốc vương Kuwait nhập viện

Ngày 18 tháng 7, Văn phòng Quốc vương Kuwait thông báo nguyên thủ quốc gia đã nhập viện để kiểm tra y tế. Sau đó, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng này cho biết Tiểu vương đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Đồng thời, em trai của Quốc vương Thái tử Nawaf Al Ahmed Al Jaber As Sabah tạm thời được bổ nhiệm đảm trách một số quyền hạn nghĩa vụ của nguyên thủ quốc gia.

Cuối tháng 7, Quốc vương Kuwait được đưa đến Bệnh viện Mayo ở Rochester thuộc bang Minnesota, miền bắc Hoa Kỳ. Theo một số dữ liệu, các chuyên gia y tế đã thực hiện ca mổ loại bỏ khối u. Sau đó, chính quyền Kuwait nhiều lần thông báo rằng sức khỏe của Quốc vương đã ổn định và ông đang bình phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала