Hàng chục triệu người ở châu Á dự báo sẽ lâm vào cảnh nghèo khổ

© AFP 2023 / PETER PARKSMột người đàn ông ăn xin trên phố khi một người phụ nữ đi ngang qua ở Thượng Hải
Một người đàn ông ăn xin trên phố khi một người phụ nữ đi ngang qua ở Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàng chục triệu người ở khu vực châu Á có thể rơi xuống hạng nghèo khổ vào năm 2020. CNBC đăng tin dẫn nguồn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB).

Thu nhập của 38 triệu cư dân trong khu vực có thể giảm xuống dưới mức 5,5 USD/ngày.

“Số người sống trong cảnh nghèo khổ tại các nước đang phát triển ở Đông Á và Châu Đại Dương lần đầu tiên sau 20 năm có thể gia tăng”, - tổ chức này cho biết.

Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng 33 triệu người trong năm nay có thể tránh khỏi viễn cảnh như vậy nếu không xảy ra đại dịch, nguyên nhân phá hoại tăng trưởng kinh tế.

Trẻ em xếp hàng để lấy thức ăn của tổ chức từ thiện Hunger Has No Religion, Johannesburg - Sputnik Việt Nam
IMF cho biết có bao nhiêu người sẽ bị rơi vào cảnh nghèo khổ vì COVID-19

“Những “vết sẹo” do cuộc khủng hoảng coronavirus để lại có thể còn lưu lại trong nhiều năm”, - WB nhận xét.

Đồng thời, Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng việc công nghệ xâm nhập sâu hơn vào đời sống do các biện pháp cách ly phòng dịch lại tạo ra những cơ hội mới về kinh tế cho dân nghèo.

Liên Hợp Quốc mới công bố số liệu theo đó 8,8% dân số thế giới sẽ lâm vào cảnh cực nghèo vào năm 2020. Con số này cao hơn 8,2% so với một năm trước đó. Theo định nghĩa của WB, cực nghèo là tình trạng thu nhập dưới mức 1,9 USD/ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала