Yerevan tuyên bố có 1280 binh sĩ Azerbaijan bị chết ở Karabakh

© Sputnik / Asatur YesayantsTình hình ở Karabakh leo thang
Tình hình ở Karabakh leo thang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
YEREVAN (Sputnik) - Phó Thủ tướng Armenia Tigran Avinyan tuyên bố có khoảng 1.280 binh sĩ Azerbaijan thiệt mạng và 2.700 người bị thương trong cuộc giao tranh ở Karabakh.

Tổn thất lớn

Ông Avinyan đã đăng một đồ họa thông tin trên trang Facebook của mình, theo đó tổn thất của Azerbaijan kể từ đầu đợt leo ​​thang là 1280 người chết và 2700 người bị thương, cũng như 90 máy bay không người lái, 12 trực thăng, 181 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, 3 hệ thống hỏa lực hạng nặng, 2 hệ thống Smerch và 4 máy bay. 

Tình hình ở Karabakh trầm trọng hơn

Tình hình ở Karabakh leo thang vào sáng ngày 27/9. Nước cộng hòa không được nhận uyên bố rằng quân đội Azerbaijan đã nổ súng vào lãnh thổ Karabakh, kể cả thủ đô Stepanakert. Có thương vong dân sự. 

Baku và Yerevan đổ lỗi cho nhau vì tình hình leo thang

Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố rằng phía Armenia đã bắt đầu cuộc pháo kích và các lực lượng Azerbaijan chỉ đang tiến hành chiến dịch phản công. Theo Yerevan, Karabakh đã bị tấn công bằng đường không và tên lửa từ phía Azerbaijan, vốn nhận được sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc thêm:

  • Armenia tuyên bố quân đội Karabakh bắn hạ 3 trực thăng của Azerbaijan; Azerbaijan bác bỏ: https://sptnkne.ws/DQqG
  • Armenia dọa sẽ giáng đòn chí mạng để đáp trả sự hiếu chiến của Azerbaijan: https://sptnkne.ws/DQ8G
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала