Các công ty Nhật yêu cầu Mỹ chấp thuận để bán linh kiện cho Huawei

© REUTERS / Tingshu WangLogo Huawei
Logo Huawei - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tiếp sau Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc, các công ty Nhật Bản Sony và Kioxia đã nộp đơn cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ, yêu cầu chấp thuận để cung cấp linh kiện cho Huawei Technologies của Trung Quốc, hiện đang nằm trong «danh sách đen» của Hoa Kỳ.

Sony và Kioxia muốn bán linh kiện cho Huawei

Theo dữ liệu của tờ Nikkei Asian Review dẫn các nguồn tin ẩn danh, các công ty Nhật Bản «có thể gặp rủi ro về lợi nhuận» nếu không được sự chấp thuận của cơ quan chuyên trách Hoa Kỳ. Đồng thời, theo tình trạng ngày 3 tháng 10, đơn của các công ty Nhật Bản vẫn chưa được phê duyệt.

Trước đó, công ty Sony của Nhật Bản cung cấp cho Huawei tới 20% tổng số lượng linh kiện ma trận siêu nhạy do công ty Nhật sản xuất.

Huawei. - Sputnik Việt Nam
Truyền thông nói về áp lực của Mỹ đối với Đức vì Huawei

Hoa Kỳ cáo buộc Huawei về «tội» gì?

Hoa Kỳ cáo buộc Huawei hợp tác với cơ quan quân sự và tình báo của CHND Trung Hoa, có khả năng giám sát theo dõi khách hàng, đồng thời thuyết phục hàng loạt nước không sử dụng cơ sở hạ tầng và thiết bị của Huawei khi chuyển sang tiêu chuẩn liên lạc di động 5G. Còn công ty Trung Quốc tuyên bố rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ, theo động cơ chính trị và vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh thị trường. Đồng thời, Hoa Kỳ gây sức ép với các đồng minh đến mức đe dọa ngừng cung cấp dữ liệu tình báo nếu họ dám hợp tác với các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực 5G.

Huawei nằm trong «danh sách đen» của Hoa Kỳ từ tháng 5 năm ngoái, bị chặn con đường mua các linh kiện và công nghệ do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, kể từ đó, Hoa Kỳ cũng nhiều lần hoãn lệnh trừng phạt chống Huawei, cho phép Huawei mua hàng hóa của Mỹ để duy trì mạng và cập nhật phần mềm trên điện thoại hiện có.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала