Bác sĩ ở bệnh viện điều trị chỉ trích ông Trump về việc đi chào những người ủng hộ

© AFP 2023 / ALEX EDELMANXe chở Tổng thống Mỹ Trump đi ngang qua nhóm người ủng hộ gần Trung tâm y tế Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland, ngày 4/10/2020
Xe chở Tổng thống Mỹ Trump đi ngang qua nhóm người ủng hộ gần Trung tâm y tế Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland, ngày 4/10/2020 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hành động một cách vô trách nhiệm khi đi đến chỗ những người ủng hộ ông, tất cả những người ngồi cùng xe với ông đều phải cách ly, đây là ý kiến của một bác sĩ từ bệnh viện đang điều trị cho nhà lãnh đạo nước Mỹ.

Trước đó, NBC đã phát đoạn phim cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời bệnh viện trong một thời gian ngắn để vẫy chào những người ủng hộ. Đoàn xe của Trump đi qua một đám đông nhỏ những người ủng hộ ông, và sau đó quay trở lại bệnh viện. Trump không ra khỏi xe mà vẫy tay chào bên trong cửa sổ đóng kín. Ông đeo khẩu trang, trong xe còn có những người khác đi cùng, tất cả cũng đeo khẩu trang.

"Chiếc xe địa hình của Tổng thống không chỉ có tính năng chống đạn mà còn được bịt kín để chống lại bất kỳ cuộc tấn công hóa học nào. Nguy cơ lây truyền COVID-19 ở bên trong xe là rất cao nếu không tuân thủ những yêu cầu y tế. Sự vô trách nhiệm này thật đáng kinh ngạc", - Tiến sĩ James Phillips nói trên Twitter.

Ông cũng nói rằng tất cả các nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có mặt trên xe trong chuyến đi "hoàn toàn không cần thiết" đó nên đi cách ly hai tuần.

​"Họ có thể bị mắc bệnh. Và hoàn toàn có thể bị chết. Để phục vụ cho một màn kịch chính trị. Trump đã ra lệnh cho họ mạo hiểm mạng sống để làm điều này. Đây là một sự điên rồ", - bác sĩ nói.

Ông Saad Omer, Giám đốc Viện Y tế Toàn cầu Đại học Yale, nói thêm rằng khẩu trang có ích nhưng không phải là "một lá chắn cường lực bất khả xâm phạm".

Để đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere tuyên bố rằng các bác sĩ đã cho phép Trump đến vẫy chào những người ủng hộ. Theo ông, các bác sĩ nói rằng điều đó an toàn, và nói chung khi đi trên xe limousine đội bảo vệ có sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.

"Trong những lần di chuyển này đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ Tổng thống và tất cả những người phục vụ (cho việc di chuyển). Bao gồm cả thiết bị bảo hộ cá nhân”, - ông Deere nói.

Ông Trump đã phải nhập viện vì coronavirus vào thứ Sáu. Ông đang nằm trong một bệnh viện quân y ở ngoại ô Washington.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала