Người đứng đầu Quốc hội Đức kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với Nga

© Fotolia / VanderWolf ImagesQuốc hội Đức
Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ không còn là siêu cường duy nhất, vì vậy nên hợp tác chặt chẽ hơn với Nga và tôn trọng những yêu cầu của nước này đối với lịch sử, người đứng đầu Bundestag (Quốc hội Đức) Wolfgang Schauble cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Deutsche Welle.

Ông lưu ý rằng thế giới đã thay đổi rất nhiều sau 30 năm kể từ khi nước Đức thống nhất, và tuy rằng cuộc đối đầu giữa phương Tây và phương Đông kết thúc không xảy ra chiến tranh, nhưng thế giới cũng không trở nên an toàn hơn.

Về mặt này, Schauble coi việc củng cố châu Âu là rất quan trọng. Theo quan điểm của ông, châu Âu phải đảm bảo an ninh của chính mình, thể hiện bản thân trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị để tiếng nói có trọng lượng hơn trong đối thoại với các cường quốc như Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga gọi tuyên bố của phía Đức về tình hình với Navalny là lời dối trá công khai

Chính trị gia lưu ý rằng nước Đức nên lĩnh trách nhiệm đi đầu trong việc này. Theo ông, người Đức cần xem xét lại mối quan hệ với Moskva và tăng cường hợp tác.

“Chúng ta cần thiết lập quan hệ hợp tác bình đẳng và chặt chẽ hơn với Nga. Trong những năm tháng quyết định, rõ ràng ở Mỹ không nhận thức được điều này và không làm được điều gì. Chúng ta cần nỗ lực đi tới hợp tác chặt chẽ hơn với Nga, tôn trọng đầy đủ lịch sử và các yêu cầu của họ - đối với Trung Quốc cũng giống như vậy”, - ông Schauble nói.

Ngày 1/10 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đánh giá cơ hội bình thường hóa quan hệ với Đức. Theo ông, phần lớn sẽ phụ thuộc vào sự chín chắn của đại diện xã hội dân sự, vào năng lực của họ trong việc bảo vệ sự thật một cách cẩn thận và trung thực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала