Các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh mới trên thế giới

© Sputnik / Migel Kandela / Chuyển đến kho ảnhCác chuyên gia phát hiện ra chất trung hòa coronavirus mới
Các chuyên gia phát hiện ra chất trung hòa coronavirus mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo về nguy cơ đe dọa toàn cầu mới liên quan với siêu vi khuẩn, Science Alert cho biết.

Loại vi khuẩn sẽ giết chết hàng triệu người

Được biết rằng hàng năm khoảng 700 000 người trên thế giới có thể trở thành nạn nhân của một loại vi khuẩn đặc biệt kháng thuốc. WHO thừa nhận đến năm 2050, số người bị nhiễm siêu vi khuẩn có hại có thể lên tới 10 triệu người.

Bệnh truyền nhiễm trở nên khó điều trị hơn

Các chuyên gia chỉ ra rằng do việc sử dụng kháng sinh quá thường xuyên, kể cả trong chăn nuôi, nhiều bệnh nhiễm khuẩn, kể cả các chủng vi khuẩn như lậu, lao và salmonella cũng trở nên rất phức tạp và đôi khi không thể điều trị được. 

Kính hiển vi - Sputnik Việt Nam
Tìm ra phương pháp cứu sống hàng triệu người thoát khỏi bệnh nan y

Thế giới đang đứng trước mối đe dọa mới

Giáo sư y khoa tại Đại học California ở San Diego Steffany Strathdee lưu ý, trong bối cảnh đại dịch và lượng kháng sinh tiêu thụ không kiểm soát, thế giới có thể nhanh chóng phải đối mặt với vi khuẩn gây bệnh mới.

"Không giống như COVID-19 là dịch bệnh phát sinh đột ngột, khủng hoảng siêu vi khuẩn chỉ đang nóng lên nhưng đã là một đại dịch. Đây đã là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, và vì hậu quả COVID, tình hình ngày càng tồi tệ hơn" - giáo sư Steffany Strathdee nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала