Cậu học sinh Mỹ lắp ráp lò phản ứng hạt nhân tại nhà và phá kỷ lục

Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Học sinh Jackson Oswalt, 12 tuổi, ở Tennessee (Mỹ), đã tự mình lắp ráp một lò phản ứng hạt nhân có thể hoạt động, Unilad đưa tin.

Kỷ lục đáng kinh ngạc

“Việc một đứa trẻ 12 tuổi hiểu được quá trình tổng hợp hạt nhân là điều khó tin,” - tờ báo nhấn mạnh:

Cậu học sinh được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người trẻ nhất đạt được thành tích như vậy. Như các phương tiện truyền thông ghi nhận, cậu thiếu niên được truyền cảm hứng bởi Taylor Wilson, người đã xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch năm 14 tuổi. 

Jackson kể rằng đã làm việc này trong hai năm và làm mọi việc một mình, bất chấp những nhiệm vụ khó khăn mà em phải đối mặt trong quá trình lắp ráp lò phản ứng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала