Tổng thống Kyrgyzstan bãi nhiệm Thủ tướng

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Chuyển đến kho ảnhKubatbek Boronov tuyên thệ tại Quốc hội Cộng hòa Kyrgyzstan ở Bishkek
Kubatbek Boronov tuyên thệ tại Quốc hội Cộng hòa Kyrgyzstan ở Bishkek - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bishkek (Sputnik) - Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov đã ký sắc lệnh về việc bãi nhiệm chính phủ và thủ tướng, dịch vụ báo chí của ông đưa tin hôm thứ Sáu.

Thủ tướng Kyrgyzstan Kubatbek Boronov từ chức

"Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov đã ký một sắc lệnh theo đó chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Kubatbek Boronov. Chính phủ Kyrgyzstan cũng được coi là đã từ chức", - thông báo cho biết.

Theo nghị định, những người từng giữ các chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng thứ nhất, Phó Thủ tướng và thành viên chính phủ sẽ tiếp tục là thành viên của chính phủ Kyrgyzstan cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Kyrgyzstan nêu điều kiện để rời khỏi chức vụ

Trước đó, cơ quan báo chí của Tổng thống Kyrgyzstan đã đưa ra tuyên bố của nguyên thủ quốc gia, trong đó ông nói rằng sẵn sàng từ chức.

Ông Jeenbekov cũng cho rằng cần phải bãi nhiệmthủ tướng và các thành viên chính phủ từng làm việc trước khủng hoảng, điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các cuộc bổ nhiệm mới.

Biểu tình ở Kyrgyzstan

Hôm thứ Hai ở Kyrgyzstan đã nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ của những người phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội nước này mới diễn ra ngày 4 tháng 10. Sau các cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, đám đông biểu tình đã chiếm giữ tòa nhà Quốc hội, nơi có cả Văn phòng Tổng thống.

Thủ tướng Kyrgyzstan Kubatbek Boronov đã từ chức. Tổng thống Sooronbai Jeenbekov, theo Thư ký báo chí của ông cho biết, hiện đang ở Bishkek và "kiểm soát tình hình". Ông đã nhiều lần kêu gọi phe đối lập đối thoại, nhưng được biết rằng cho đến nay vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra.

Lãnh đạo của các đảng đối lập đã lập ra một hội đồng điều phối để điều hành đất nước và đề cử ông Sadyr Japarov, lãnh đạo phe đối lập, vào chức vụ Thủ tướng. Vào chiều ngày 6 tháng 10, Quốc hội đã nhóm họp khẩn cấp để chấp thuận việc đề cử ông này. Song một bộ phận chống đối không đồng ý với sự bổ nhiệm nói trên. Họ thành lập hội đồng điều phối của riêng mình và có ý định bầu ra Thủ tướng của họ. Phái này cũng đòi luận tội Tổng thống Jeenbekov và giải tán Quốc hội nước này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала