Nhà sưu tập Hồng Kông xé bản thảo quý vì tưởng là đồ giả

© AFP 2023 / Isaac LawrenceHình ảnh cuộn thư pháp của Mao Trạch Đông
Hình ảnh cuộn thư pháp của Mao Trạch Đông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Một người dân ở Hồng Kông đã mua được bản thảo quý của Mao Trạch Đông và xé nó ra làm đôi, vì tưởng là đồ giả, tờ Asia One viết.

Người mua đã nhầm bản thảo quý giá là đồ giả

Theo truyền thông, bản thảo đã bị đánh cắp từ căn hộ của nhà sưu tập nổi tiếng ở Hồng Kông và được bán với giá chỉ vài trăm đô la địa phương.

chương V của “Truyện kể Genji”, tiểu thuyết cổ xưa nhất thế giới - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản tìm thấy chương V của “Truyện kể Genji”, tiểu thuyết cổ xưa nhất thế giới

Các nguồn tin cảnh sát cho biết, bản thảo đó chính là vật quý nhất bị đánh cắp khỏi nhà sưu tập, và nó có giá khoảng 404 triệu USD.

“Nhìn tập bản thảo bị xé làm đôi là một cảnh tượng đau lòng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó”, - chủ nhân của tài liệu nói.

Cảnh sát đã tạm giữ người mua vì nghi ngờ tàng trữ tài sản ăn cắp, nhưng ngay sau đó đã cho tại ngoại chờ điều tra.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng bắt giữ tên trộm 44 tuổi và một người quen đã giúp hắn trốn thoát.

Bản thảo bị đánh cắp

Ngày 10 tháng 9, những tên trộm đã đánh cắp bảy bản thảo của Mao Trạch Đông, bộ sưu tập gồm 24.300 con tem và chín đồng xu từ căn hộ của nhà sưu tập nổi tiếng Fu Chunxiao. Chủ sở hữu ước tính thiệt hại là 5 tỷ đô la Hồng Kông, mặc dù cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định giá trị chính xác của tài sản bị đánh cắp thông qua nhiều kênh khác nhau.

Theo cảnh sát, bản thảo của Mao Trạch Đông là món đồ bị đánh cắp đắt nhất trong bộ sưu tập. Giá của nó ước tính khoảng 2,3 tỷ đô la Hồng Kông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала