Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới

© Ảnh : TTXVN phátTàu CSB 8003 lai kéo tàu cá NA 93248 TS về cảng Cửa Lò.
Tàu CSB 8003 lai kéo tàu cá NA 93248 TS về cảng Cửa Lò. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 11/10, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Tình hình mưa lớn ở Trung Trung Bộ còn diễn biến phức tạp

Như Sputnik đã đưa tin, sáng 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Xử lý các cây xanh bị ngã đổ ra đường gây ách tắc giao thông tại quận Sơn Trà. - Sputnik Việt Nam
Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi có mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; ở các tỉnh/thành Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã có mưa rất to, lượng mưa từ 150-350mm. Tình hình mưa lớn ở Trung Trung Bộ còn diễn biến phức tạp.

Lúc 13 giờ ngày 11/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu và tan dần.

Cũng trong chiều 11/10, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 118,5-119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông.

Cơn giông kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh vừa xảy ra cuối giờ chiều 29/8/2019 đã làm nhiều cây trên một số tuyến phố bị đổ gãy, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông vào đúng giờ tan tầm - Sputnik Việt Nam
Thừa Thiên – Huế: Thêm 2 nạn nhân tử vong do bão số 5

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Gió lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái ở Quảng Nam

Theo TTXVN, trưa 11/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 chuyển thành vùng áp thấp, giữa lúc mưa to và rất to đã xuất hiện một cơn gió lốc xoáy mạnh khiến nhiều ngôi nhà của người dân thôn Đông Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Bão “Doksuri” - Sputnik Việt Nam
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão cấp 8

Hiện mức độ thiệt hại chưa xác định được hết, song có đến hơn 20 ngôi nhà, phần lớn là mái ngói bị gió lốc làm tốc mái hoàn toàn hoặc tốc một phần mái. Gió lốc còn làm nhiều nhà mái lợp tôn bị thổi bay, nhiều trụ điện và cây trồng lâu năm bị ngã đổ.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải Nguyễn Thanh Minh cho hay, ngay sau khi cơn lốc đi qua, các lực lượng tại chỗ của địa phương và bà con trong thôn khẩn trương khắc phục hậu quả.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn xảy ra một trận lốc xoáy khiến 2 cha con mất tích.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QNa 90499 công suất 600CV, do ông Nguyễn Diệp (47 tuổi, trú thôn Xuân Mỹ) làm chủ, khi neo đậu trên sông Trường Giang, thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Được biết, từ 19 giờ ngày 10/10, ông Diệp cùng con trai là Nguyễn Phúc Đạo (23 tuổi) ra tàu cá ngủ để trông coi tàu. Sau khi bị lốc xoáy đánh chìm tàu, 2 cha con vẫn đang mất tích. Hiện chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng cứu hộ tàu cá, tìm kiếm hai nạn nhân.

“Hiện nay nước sông đang chảy rất siết nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trận lốc xoáy cũng làm 17 ngôi nhà ở xã Tam Hải bị tốc mái”, - ông Hùng thông tin thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала