Trump tuyên bố sẵn sàng hiến máu cho bệnh nhân COVID-19

© REUTERS / CARLOS BARRIADonald Trump đeo mặt nạ
Donald Trump đeo mặt nạ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trả lời phỏng vấn Fox News đã tuyên bố sẵn sàng hiến máu huyết tương cho bệnh nhân COVID-19 sau khi điều trị xong.

Trump muốn giúp bệnh nhân bị coronavirus

“Chưa có ai hỏi tôi câu hỏi này, nhưng tôi đã sẵn sàng”, - Trump nói. Theo ông, nếu các bác sĩ muốn điều này, ông sẽ trở thành một người hiến máu.

Nói về những triệu chứng đã trải qua trong quá trình điều trị, tổng thống trả lời ông "không cảm thấy mạnh khỏe, nhưng cũng không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào về hô hấp."

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tin nhắn video - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Thuốc chữa COVID-19 cho Trump phát triển từ huyết tương ba người Singapore

Trump chia sẻ chi tiết về căn bệnh

Theo nguyên thủ quốc gia, vào thời điểm đó ông không cảm thấy như cách mà Tổng thống Mỹ nên có.

“Yếu hơn bất cứ điều gì khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi,  không cảm thấy có mức năng lượng cần thiết”, - ông thừa nhận.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm ông đã trải qua cuộc chụp cắt lớp, vì có nghi ngờ về tình trạng viêm nhiễm trong phổi, nhưng chúng không được xác nhận. "Ban đầu tôi nghĩ rằng có cái gì đó đặc lại, nhưng cuối cùng thì bài kiểm tra tốt đẹp",  Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói hiện tại ông không dùng bất kỳ loại thuốc nào - loại thuốc cuối cùng ông uống cách đây 8 giờ.

Trump bị nhiễm coronavirus

Việc Trump bị nhiễm coronavirus được biết đến vào sáng ngày 2 tháng 10. Vợ ông Melania Trump cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngày 7 tháng 10, người ta được biết nhà lãnh đạo Mỹ đã được kê một loại thuốc kháng thể chống virus, do công ty Regeneron phát triển.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала