Giải Nobel Kinh tế được trao cho các hình thức đấu giá mới

© REUTERS / TT News Agency / Anders WiklundNhững người đoạt giải Nobel Kinh tế Paul Milgrom và Robert Wilson.
Những người đoạt giải Nobel Kinh tế Paul Milgrom và Robert Wilson. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hai công dân Mỹ Paul Milgrom và Robert Wilson đã trở thành người đoạt giải thưởng Nobel kinh tế của Ngân hàng Nhà nước Thụy Điển vì đã phát minh ra các hình thức đấu giá mới.

Theo truyền thống, việc trao giải thưởng này kết thúc Tuần lễ Nobel.

Trước đó, Ủy ban Nobel đã công bố tên của những người đoạt giải trong các lĩnh vực sinh lý và y học, vật lý và hóa học, văn học và hòa bình.

Phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng ở nam Niger - Sputnik Việt Nam
Giải Nobel Hòa bình năm 2020 được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ

Hình thức mới

Do đại dịch coronavirus, lễ trao giải sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 10 tháng 12, ngày mất của doanh nhân và nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel. Mỗi giải thưởng đã được tăng trong năm nay lên 10 triệu SEK (khoảng một triệu đô la).

Giải Nobel được trao cho những nghiên cứu khoa học xuất sắc, những phát minh mang tính cách mạng, những đóng góp lớn cho văn hóa hoặc sự phát triển của xã hội. Giải thưởng được đặt theo tên người sáng lập Alfred Nobel.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала