Nêu ra thời hạn ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Nga

© Sputnik / Ildus Gilyazutdinov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa hành trình chống hạm Moskit
Phóng tên lửa hành trình chống hạm Moskit  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng từ nay cho đến trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ ký kết được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cổng thông tin Axios đưa tin.

Theo nguồn tin của trang này, chính quyền của ông Trump cho rằng họ đã có thỏa thuận về nguyên tắc được phía Nga chấp thuận.

Nguồn tin lưu ý rằng thỏa thuận sẽ được ký kết trong vòng một tuần kể từ khi hai bên nối lại đàm phán.

Nga và Mỹ ngày 5 tháng 10 đã tiến hành một tham vấn về ổn định chiến lược tại Helsinki. Cuộc hội đàm trước đó, với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea, đã diễn ra vào ngày 17-18 tháng 8 tại Vienna.

Vào ngày 20 tháng 9, ông Billingslea tuyên bố Washington sẵn sàng ký kết một "bản ghi nhớ cấp Tổng thống" với Moskva trong những ngày sau đó, mở đường cho việc gia hạn Hiệp ước START-3. Đồng thời khi đó Đặc phái viên Mỹ nói thêm rằng nếu lúc này Nga không đồng ý với điều kiện của Mỹ về gia hạn hiệp ước, thì sau cuộc bầu cử tổng thống, Nhà Trắng có thể đưa ra những yêu cầu mới, ông nói thêm.

Bom hạt nhân B61 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Reuters: Mỹ-Nga đang soạn thỏa thuận, kể cả về vũ khí hạt nhân

Ở Nga coi tuyên bố của người Mỹ là tối hậu thư không thể chấp nhận được. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moskva đã chuẩn bị sẵn sàng đối với bất kỳ diễn biến tình hình nào với Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược. Nga đã xây dựng được các hệ thống và năng lực cần thiết để đảm bảo an ninh.

Vào năm 2021 Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) được ký năm 2010 giữa Nga và Mỹ sẽ hết thời hạn hiệu lực. Moskva chủ trương theo đuổi việc gia hạn thỏa thuận, nhưng Washington lại đưa ra một số yêu cầu, bao gồm cả điều kiện Trung Quốc phải tham gia vào thỏa thuận mới. Liên quan đến việc này Bắc Kinh đã chỉ ra rằng họ không có lý do gì để tham gia vào các cuộc đàm phán, vì kho vũ khí hạt nhân của nước này nhỏ hơn nhiều so với của Mỹ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала