Đức Dalai Lama gắn đại dịch coronavirus với tích nghiệp

© AP Photo / Luca BrunoĐức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đức Dalai Lama XIV vừa đưa ra giải thích về sự xuất hiện đại dịch coronavirus. Theo lời vị thủ lĩnh tâm linh này, đại dịch hiện nay gắn liền với tích nghiệp trong quá khứ.

Nghiệp và coronavirus liên quan thế nào

Thông điệp của Đức Dalai Lama XIV công bố trên trang web chính thức.

Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala - Sputnik Việt Nam
Đức Dalai Lama chia sẻ cách chống virus Corona

Nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng lưu ý rằng đại dịch COVID-19 gây đau khổ. Những gì đã xảy ra là không thể cải đổi. Đức Dalai Lama lưu ý rằng nhân loại cần thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những đợt bùng phát dịch bệnh tương tự trong tương lai.

Một Phật tử Tây Tạng kể rằng mỗi buổi sáng ông đều bắt đầu một ngày bằng niệm thần chú và cầu nguyện mong đại dịch sớm qua đi. Đức Dalai Lama hành lễ cầu an cho sự thịnh vượng của thế giới và trước hết là Ấn Độ.

Dưỡng tâm an hoà trong thời đại dịch

Vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng cũng khuyên mọi người nên tìm sự bình an trong nội tâm. Ông lưu ý đến thực tế là trí tuệ khai sáng phát triển của con người có khả năng mang lại không chỉ niềm hy vọng mà còn dẹp yên nỗi sợ hãi. Để bình ổn tâm trí cần phải phát triển hướng thiện, - Đức Dalai Lama nhận xét.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала