Bà Merkel nhận định khó khăn của Đức khi đối phó với khả năng lockdown lần 2 do COVID-19

© AFP 2023 / Tobias SchwarzThủ tướng Đức Angela Merkel đeo khẩu trang
Thủ tướng Đức Angela Merkel đeo khẩu trang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định triển vọng của nền kinh tế quốc gia sẽ không mấy lạc quan nếu xảy ra tình trạng lockdown do đại dịch coronavirus lần thứ hai, mà khả năng có thể xảy ra hiện cao bao giờ hết.

Chính quyền cần phải kiểm soát được đại dịch, bà Merkel nói trong cuộc họp báo sau khi gặp gỡ thống đốc các bang của nước này.

"Chúng ta đang ở trong giai đoạn rất nghiêm trọng của đại dịch. Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, nhiệm vụ của chúng ta là phải đảm bảo truy vết được các mối tiếp xúc". - Sputnik dẫn lời bà Merkel cho biết

Thủ tướng Đức thừa nhận rằng số ca nhiễm mới trong nước đã đến mức gia tăng theo cấp số nhân.

Người biểu tình chống lại các hạn chế COVID-19 ở Berlin - Sputnik Việt Nam
Cứ ba người dân Đức thì có một người tin vào thuyết âm mưu với coronavirus

“Chúng ta đang ở trong giai đoạn gia tăng theo cấp số nhân, có thể thấy điều đó qua số liệu mỗi ngày”, - bà Merkel nói.

Tình hình coronavirus ở Đức

Xin nhắc lại rằng Đức hiện nằm trong số những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do coronavirus: kể từ khi bắt đầu đại dịch, nước này đã có 334 nghìn trường hợp nhiễm bệnh và 9.677 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Gần 281 nghìn người nhiễm bệnh đã bình phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала