Chính quyền Thái Lan cấm tụ tập thành nhóm trên 5 người trong bối cảnh biểu tình

© REUTERS / Athit PerawongmethaCác nhân viên cảnh sát trong cuộc biểu tình ở Bangkok, Thái Lan
Các nhân viên cảnh sát trong cuộc biểu tình ở Bangkok, Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Chính quyền Thái Lan đã công bố một loạt các biện pháp hạn chế, bao gồm lệnh cấm tụ tập trên 5 người trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok. Sắc lệnh tương ứng của Thủ tướng Prayut Chan-Ocha đã được công bố vào thứ Năm và có hiệu lực vào lúc 04:00 giờ địa phương.

Các biện pháp khẩn cấp

Sắc lệnh mà chính phủ vừa công bố ghi rõ rằng hành động của những người biểu tình đã ảnh hưởng đến lễ rước hoàng gia và an ninh của quốc gia.

Sắc lệnh nhấn mạnh: “Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc chiến chống dịch bệnh do coronavirus, dẫn tới hậu quả tiêu cực về an ninh kinh tế của đất nước. Cần thực hiện các biện pháp khẩn cấp để chấm dứt tình trạng này một cách kịp thời và hiệu quả, nhằm duy trì hòa bình và trật tự.”
© REUTERS / Soe Zeya TunNhững người tham gia biểu tình chống chính phủ ở Bangkok
Chính quyền Thái Lan cấm tụ tập thành nhóm trên 5 người trong bối cảnh biểu tình - Sputnik Việt Nam
Những người tham gia biểu tình chống chính phủ ở Bangkok

Trong tương quan này, Bangkok ban bố chế độ tình trạng khẩn cấp (ER). 

Hạn chế tương tự có hiệu lực trên toàn vương quốc cho đến ngày 31 tháng 10, nhưng được đưa ra do đại dịch coronavirus. 

© REUTERS / Soe Zeya TunCác nhân viên cảnh sát trong cuộc biểu tình ở Bangkok, Thái Lan
Chính quyền Thái Lan cấm tụ tập thành nhóm trên 5 người trong bối cảnh biểu tình - Sputnik Việt Nam
Các nhân viên cảnh sát trong cuộc biểu tình ở Bangkok, Thái Lan

Áp dụng lệnh cấm

Trong tài liệu giải thích cụ thể về sắc lệnh được công bố trên trang web của "Royal Gazette" lưu ý rằng "không được phép tụ tập hoặc kết thành các nhóm từ năm người trở lên ở bất kỳ địa điểm nào, cũng như thực hiện các hành vi gây bạo loạn." Ngoài ra, lệnh cấm được áp dụng đối với "việc cung cấp, phân phối và đăng tải tin tức trên báo in và các phương tiện truyền thông khác, kể cả điện tử" có chứa thông tin có thể gây lo lắng cho người dân. 

© REUTERS / Soe Zeya TunMột người biểu tình giơ dải băng trắng - biểu tượng của hòa bình - cho một sĩ quan cảnh sát trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok
Chính quyền Thái Lan cấm tụ tập thành nhóm trên 5 người trong bối cảnh biểu tình - Sputnik Việt Nam
Một người biểu tình giơ dải băng trắng - biểu tượng của hòa bình - cho một sĩ quan cảnh sát trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Bangkok

Bất chấp việc ban bố tình trạng khẩn cấp, các nhà hoạt động đã lên kế hoạch cho cuộc biểu tình mới vào lúc 16:00 thứ Năm tại khu vực trung tâm mua sắm Central World. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала