Chính thức hủy chặng đua F1 Việt Nam: Quyết định ‘khó khăn’

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhFormula 1
Formula 1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chặng đua Công thức 1 (F1) Việt Nam chính thức bị hủy do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Ban Tổ chức Giải đua xe F1 Vietnam Grand Prix thông báo hủy chặng đua F1 tại Việt Nam năm 2020 sau nhiều lần thảo luận qua lại với Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) và Tập đoàn Formula 1.

Trước đó, những hạng mục khán đài cuối cùng của trường đua F1 (Hà Nội) cũng đã được tháo dỡ. Như vậy, việc Hà Nội trở thành một trong những chặng đua F1 đáng chú ý năm nay không thể thành hiện thực, cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, con người Hà Nội – Việt Nam ra thế giới cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng.

Chính thức thông báo hủy chặng đua F1 2020 ở Việt Nam

Ngày 16/10, UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Hiệp Hội Thể thao Xe động cơ (VMA) và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) vừa chính thức thông báo hủy chặng đua F1 2020 tại Việt Nam.

Toàn cảnh trường đua F1 tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Chính thức hoãn chặng đua F1 tại Việt Nam
Theo Ban Tổ chức, sau nhiều cuộc thảo luận giữa Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), công ty Formula One World Championship Ltd, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Hiệp hội Ô tô thể thao Việt Nam (VMA), Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) “rất tiếc” phải thông báo rằng Giải đua xe F1 2020 Grand Prix Việt Nam sẽ bị hủy bỏ sau khi sự kiện bị hoãn lần đầu vào tháng 3 năm nay.

UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Hiệp Hội Thể thao Xe động cơ (VMA) và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) khẳng định đây là một quyết định cực kỳ khó khăn nhưng cần thiết trong bối cảnh đại dịch do coronavirus gây ra vẫn đang tiếp tục hoành hành và diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

“Chúng tôi không thể chào đón giải đua xe thể thao hấp dẫn và uy tín nhất hành tinh đến Việt Nam vào năm 2020 do đại dịch Covid-19. Đây là quyết định rất khó khăn đối với tất cả chúng ta nhưng cuối cùng đó là giải pháp duy nhất sau khi xem xét cẩn thận mọi tiêu chí an toàn cũng như hiệu quả trong điều kiện hiện tại”, Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) Lê Ngọc Chi lên tiếng về quyết định hủy chặng F1 Việt Nam 2020.
“Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và thông cảm của người hâm mộ trong suốt thời gian qua”, Tổng Giám đốc điều hành VGPC cho biết thêm.

Cùng với thông báo chính thức hủy chặng đua F1 Việt Nam, VGPC cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ số vé đã mua cho Giải đua xe Công thức 1 VinFast Việt Nam năm 2020.

Khách hàng đã mua vé trực tiếp với VGPC sẽ được liên hệ qua email để cung cấp thông tin về quy trình hoàn tiền. Khách hàng mua vé qua đại lý bán vé được ủy quyền của VGPC được khuyến khích. liên hệ trực tiếp với các đơn vị đó để được hướng dẫn chi tiết.

Hà Nội tháo dỡ những hạng mục cuối cùng của trường đua F1

Trước đó, chặng đua F1 Hà Nội đã được lên kế hoạch tổ chức hồi tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, do sự bùng phát của Covid-19, ban tổ chức đã phải tuyên bố tạm hoãn hồi tháng 3 rồi sau đó dừng hẳn.

đua xe Công thức 1  - Sputnik Việt Nam
Lịch thi đấu chính thức chặng đua F1 tại Việt Nam

Được biết, Việt Nam và F1 quốc tế đã ký hợp đồng với thời hạn 10 năm. Do đó, có thể, người hâm mộ Việt Nam vẫn còn cơ hội chờ đợi chặng đua Công thức 1 sẽ đến với đất nước xinh đẹp này trong thời gian tới.

Bắt đầu từ tháng 5, ban tổ chức F1 Hà Nội đã cho tháo dỡ một phần khán đài đường đua F1 tại đường Lê Quang Đạo, sau đó tiếp tục cho tháo dỡ nốt những phần còn lại.

Ngày 6/10, sau gần 7 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, những hạng mục khán đài cuối cùng của trường đua F1 (Hà Nội) đã được cơ quan chức năng Hà Nội tiến hành tháo dỡ. Nhiều công nhân và thiết bị máy móc được huy động để gỡ bỏ công trình hiện đại phục vụ đường đua F1 Hà Nội.

Có tất cả 13 chặng đua F1 bị hủy trong giải đua năm 2020. Các chặng đó bao gồm: Australia, Trung Quốc, Hà Lan, Monaco, Azerbaijan, Canada, Pháp, Singapore, Nhật, Mỹ, Mexico, Brazil và Việt Nam. Có tổng cộng 17 chặng được tổ chức trong năm nay, tuy nhiên hầu hết trong số đó diễn ra dưới hình thức không có khán giả.

Formula-1 - Sputnik Việt Nam
CEO Formula1: Hà Nội sẽ tổ chức tốt chặng đua F1 vào năm 2020

Công trình phục vụ chặng đua F1 Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích hơn 88 héc-ta tại khu vực Khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình.

Đường đua có độ dài 5.607m chạy qua 23 khúc cua và nhiều tuyến phố của Hà Nội như Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo…chạy qua quận Nam Từ Liên.

Trước mùa giải dự kiến, tuyến đường đã được thi công, gia cố để đảm bảo các điều kiện về chuẩn đường đua F1.

Điểm đặc biệt ở đây là đường đua phố Hà Nội được thiết kế gồm 9 khán đài, được đặt theo thứ tự trải dài từ các khúc cua đầu tiên đến khúc cua cuối cùng với các tên gọi lần lượt là Khán đài Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế Matrix One, Ðà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc, những địa danh du lịch hết sức nổi tiếng của Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала