Thủy điện Rào Trăng 3: Thủ tướng lệnh phải tìm hết số công nhân còn mất tích

© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mọi nỗ lực, công tác tìm kiếm các công nhân mất tích còn lại ở Thủy điện Rào Trăng 3 đang được đẩy mạnh. Theo cập nhật, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy một thi thể ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 và tiến hành đưa về nhận dạng, xác định danh tính.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với các lực lượng khác dùng mọi khả năng tìm kiếm nạn nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3. Các đơn vị của Bộ Công an cũng được tăng cường để tìm và 16 công nhân ở Rào Trăng 3.

Chia sẻ về vụ việc 13 cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn Rào Trăng 3 hy sinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là mất mát to lớn, đồng thời yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 “nén đau thương”, tập trung cứu hộ, cứu nạn hết số công nhân còn đang mất tích và làm tốt công tác chính sách, hậu phương với gia đình có quân nhân, cán bộ hy sinh.

Bộ Công an tăng cường lực lượng tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Liên quan đến 16 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đang còn mất tích, ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện để khai thông tuyến đường 71, mở lối vào khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Xe cứu thương của lực lượng y tế tham gia cứu nạn các nạn nhân. - Sputnik Việt Nam
Cập nhật vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Việt Nam tìm thấy nhiều thi thể

Đây là những nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 16 công nhân mất tích (trong tổng số 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn do sạt lở vùi lấp.

Trước đó, có một thi thể đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tìm thấy vào ngày 14/10) cách thủy điện Rào Trăng 3 tầm 5km sau vụ sạt lở đất.

Vì trước đó có thông tin nhiều khả năng các công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 còn mắc kẹt dưới lòng hồ, nên các lực lượng triển khai quân tìm kiếm theo nhiều hướng, đường bộ, đường thủy với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện hiện đại với phương châm, nhanh nhất, hiệu quả nhất và phải tuyệt đối đảm bảo an toàn.

Theo hướng đường thủy, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục vượt lòng hồ thủy điện Hương Điền để vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu vào khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

© Ảnh : TTXVNVận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men vào khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.
Thủy điện Rào Trăng 3: Thủ tướng lệnh phải tìm hết số công nhân còn mất tích - Sputnik Việt Nam
Vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men vào khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

 

Đồng thời, các lực lượng chức năng sử dụng nhiều phương tiện đường thủy xuồng, cano để tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ và khu vực bị sạt lở ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, đến vẫn chưa tìm được thêm nạn nhân nào.

Điều đáng lo ngại là hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đang có mưa lớn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các phương án tìm kiếm các công nhân bị mất tích, gây khó khăn và nguy hiểm cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, ngày 15/10, làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tại Ban Chỉ đạo của Sở Chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân, thuộc huyện Phong Điền, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng các lực lượng khác s”ử dụng mọi khả năng để tìm kiếm các nạn nhân”.

Trung tướng Sơn cũng nhấn mạnh, các đơn vị của Bộ Công an sẽ được tăng cường lực lượng để cùng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ một cách hiệu quả nhất 16 người hiện còn đang mất tích.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin hôm qua, đến chiều tối ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13/13 thi thể các thành viên của đoàn công tác gặp nạn tại khu vực Tiểu khu 67 thuộc Trạm Kiểm lâm sông Bồ khi trên đường vào cứu hộ vụ sạt lở vùi lấp công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3, ngày 12/10. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra…Nén đau thương, các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn lại đang mất tích.

Hiện, tất cả các thi thể đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268 ở TP.Huế và đã được lực lượng pháp y, người thân các đồng chí, cán bộ hy sinh xác định được chính xác danh tính.

Đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 đều được các lực lượng công an chốt chặn kiểm ra để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. - Sputnik Việt Nam
Đã thấy bốn thi thể vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Dùng Flycam, công nghệ tầm nhiệt

Trong cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và đại diện Quân khu 4 sáng nay, phía Quân khu 4 cho hay đơn vị sẽ chủ trì làm tang lễ cho 13 người hy sinh tại Tiểu khu 67 được tìm thấy hôm qua tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 tại đường Mang Cá, TP. Huế. Trong đó có hai cán bộ của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cơ quan chức năng đang bàn kế hoạch tổ chức tang lễ nhanh, thuận lợi và chu đáo nhất để tạo điều kiện cho người dân đến viếng các cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

“Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kết nối để phối hợp với Quân khu 4 tổ chức lễ tang này cho tốt. Hiện còn rất nhiều thủ tục nhưng chúng tôi quyết tâm, cố gắng sớm tổ chức lễ tang trong ngày chủ nhật”, đại diện Quân khu 4 cho biết.

Đừng để cứu hộ lại phải đi cứu hộ lần nữa

Ngày 16/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Quân khu 4 và các đơn vị liên quan để bàn phương án tiếp cận khu vực Rào Trăng 3, giải cứu 16 công nhân còn mất tích.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ thành lập Sở Chỉ huy vệ tinh tại trụ sở Thủy điện Rào Trăng 4 để làm cầu nối cho Ban Chỉ đạo tiền phương tại xã Phong Xuân phục vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm.

 Lực lượng cứu hộ triển khai đưa người bị thương vào bờ.  - Sputnik Việt Nam
Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: cứu được 19 người

Mở đầu cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế không giấu được nỗi buồn trước sự mất mát, hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ những ngày qua. Ông Phan Ngọc Thọ khẳng định “đây là mất mát không có gì bù đắp được”.

“Từ nay, những người vợ trẻ, con thơ đã mất đi người chồng, cha mẫu mực. Đất nước mất đi những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh quên mình trong lũ xiết”, vị Chủ tịch giọng nghẹn ngào chia sẻ.

Tình hình hiện tại, còn 16 công nhân làm việc tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.

Đồng thời, tại địa phận nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, cả quả đồi với hàng ngàn mét khối đất, đá sạt lở đã vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại khu nhà ở của công nhân.

Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khó khăn hiện nay là tuyến đường 71 từ Trạm Kiểm lâm 67 đi lên thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn nhiều điểm sạt lở, ách tắc nên chưa thể đưa phương tiện cơ giới vào phục vụ công tác tìm kiếm

Theo báo cáo của các lực lượng chức năng, từ đêm qua đến sáng nay, thời tiết ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to. Tuy nhiên, với phương châm phải cứu bằng được những công nhân còn lại, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã tìm mọi cách vào điểm sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Các lực lượng họp bàn kế hoạch trước lúc lên đường tiến vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3. - Sputnik Việt Nam
Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Các lực lượng cứu hộ lên đường
Đến nay, lực lượng công an đã tiếp cận bằng đường thủy vào Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 để vận chuyển hàng hóa cứu trợ, đưa được 24 người và 1 nạn nhân tử vong về bệnh viện. Nhà chức trách xác định vẫn còn 16 công nhân mất tích trên khu vực Rào Trăng.

“Bây giờ chúng ta phải tăng cường phương tiện cơ giới để mở  đường từ ngoài vào điểm đường 71 vào Rào Trăng 4 và từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3, đoạn này rất khó. Đề nghị chúng ta tăng cường phương tiện, nếu  không có thiết bị không có công cụ rất khó tiếp cận”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, các lực lượng tại địa phương đã không ngại gian khó để đưa thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn về nhà tang lễ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu huy động tối đa phương tiện, lực lượng như công an, quân đội nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo ông Thọ, trước mắt, phải đảm bảo thông đường lên công trình Thủy Điện Rào Trăng 4. Theo đó, các lực lượng cứu nạn sử dụng trụ sở Thủy điện Rào Trăng 4 để làm Ban Chỉ huy vệ tinh, tiếp ứng cho Sở Chỉ huy tiền phương đang đặt tại trụ sở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Tại cuộc họp xác định, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ thông đường chủ lực vẫn là do Quân khu 4 đảm nhận. Ban Quản lý công trình thủy điện Rào Trăng 3 cử người thông thạo địa bàn giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

“Các đơn vị, cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự trữ tại Thủy điện Rào Trăng 4, trang bị đầy đủ phương tiện thông tin liên lạc, điện chiếu sáng phục vụ cho công tác tìm kiếm”, vị Phó Chủ tịch nói.

Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự, công an xây dựng phương án tốt nhất để cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ.

“Công tác cứu hộ, cứu nạn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đừng để đi cứu hộ lại phải được cứu hộ lần nữa”, ông Thọ nhắc lại bài họ đau xót.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính uỷ Quân khu 4 cho hay, tuyến đường từ Rào trăng 4 đến Rào trăng 3 vô cùng khó khăn, Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 sẽ xây dựng phương án vào Rào Trăng 3 theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời sẽ tăng cường lực lượng, huy động phương tiện, phối hợp chặt chẽ cùng UBND tỉnh Thừa Thiên  - Huế tham gia cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, hiện nay thời tiết đang diễn biến phức tạp, khó lường nên lực lượng tham gia giải cứu phải trinh sát lại địa hình để xác định các địa điểm sạt lở và đang có nguy cơ nhằm tránh xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người tham gia cứu hộ.

Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương nghiên cứu phương án để tiếp cận hiện trường Rào Trăng 3. - Sputnik Việt Nam
Bão số 7 cực kỳ nguy hiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 4 gặp nạn khi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3

Ông Thọ nhận định, khu vực cứu hộ rất nguy hiểm, đề nghị chính quyền địa phương kiểm soát chặt người đi vào, những ai không có nhiệm vụ, tuyệt đối không ra vào thời điểm này. Đồng thời, trên hiện trường, lực lượng chức năng phải đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc.

“Mọi người phải xác định tư thế thần tốc, triển khai nhiều phương án, sử dụng môtô phân khối lớn để cơ động tiếp cận hiện trường. Tôi yêu cầu, các đồng chí không để thêm bất cứ một mất mát nào nữa”, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ đau đáu.

Vị Chủ tịch cũng nhận định, có thể, con số hy sinh, mất tích chỉ mới áng chừng. Vì lượng công nhân rất nhiều, có thể di chuyển khắp nơi, phải xác định được cụ thể để phục vụ tốt công tác cứu hộ cứu nạn khu vực này.

“Tất cả kinh nghiệm trong đợt một cứu hộ, cứu nạn tại địa điểm Trạm Kiểm lâm 67 cho công tác cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3. Vấn đề đặt ra là đẩy nhanh tiến độ, khắc phục khó khăn tiếp cận Rào Trăng 3, yêu cầu phải thống nhất quan điểm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, đừng để cứu hộ lại phải đi cứu hộ lần nữa thì sẽ phức tạp vô cùng”, Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh.

Tiếp tục cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Theo báo cáo, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang rất khẩn trương mở đường 71 vào điểm sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng tiền trạm đã tiếp cận được khu vực này nhằm khảo sát hiện trường, giúp cho sở chỉ huy tiền phương có phương án tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi đường thông tuyến.

Tại Rào Trăng 3, hiện có 16 người mất tích. Lực lượng cứu hộ mới tìm được một thi thể và 8 người đang ở lại trực hiện trường.

Các lực lượng khắc phục khẩn cấp khu vực sạt lở bờ biển. - Sputnik Việt Nam
Mưa bão, thiên tai “đặc biệt dị thường”, Việt Nam nhắc lại bài học lũ chồng lũ năm 2016

Trong cuộc họp cũng diễn ra sáng nay tại Bộ Chỉ huy Quân sưj tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị tìm phương án tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 báo cáo cho biết, hiện tại, lực lượng công binh cùng phương tiện đã tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 còn 13km. Các lực lượng bảo đảm an toàn.

“Với tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực tìm kiếm các công nhân về với gia đình một cách nhanh nhất”, Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Tiếp sau đợt mưa lũ kéo dài từ 6 đến 13/10 khiến mực nước có nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 16 đến 19/10. Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, hiện nay việc tiếp cận khu vực có người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn.

Theo đó, việc tiếp cận bằng đường thủy rất khó thực hiện được, trường hợp thực hiện được thì sẽ không đưa được phương tiện máy móc, thiết bị. Phương án khả thi chỉ có đi theo đường bộ theo đường 71.

Tuy nhiên, từ Tiểu khu 67 đến Rào Trăng 3 có nhiều điểm sạt lở lớn nên cơ động khắc phục, tiếp cận sẽ tốn nhiều thời gian.

“Việc đưa người rời khỏi khu vực nguy hiểm đã tiến hành được 2 đợt với 25 người được đưa ra, trong đó có 1 thi thể nạn nhân. Hiện nay, vẫn còn lại 8 người ở lại thủy điện Rào Trăng 3. Thời gian tới UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ công bố danh sách các công nhân mất tích”, ông Định cho biết.
Thủ tướng Chính phủ: 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh là mất mát to lớn

Sáng nay 16/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 7 tại cảng Lạch Thơi, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. - Sputnik Việt Nam
Bão số 7 đã bắt đầu suy yếu

Tại buổi làm việc, Tư lệnh Quân khu 4 – Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đoàn công tác làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. Theo ông Anh, sau khi nhận được tin báo, đoàn công tác đã lên đường tìm kiếm, cứu hộ nhóm 17 công nhân bị mất tích do lũ quét trong tình trạng nhiều khu vực bị cô lập, đường đi hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, do thời tiết xấu, tuyến đường độc đạo bị sạt lở nên 21h tối 12/10, đoàn công tác đã nghỉ lại tại khu vực Trạm kiểm lâm 67. Không may, vào khoảng 0h15 sáng 13/10, tại khu vực này bất ngờ xảy ra lũ ông cuốn đi 13 người, trong lúc 8 người khác kịp thời thoát khỏi khu vực sạt lở.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã bồi hồi xúc động khi nhắc đến câu nói cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4:

“Nhân dân đang cần chúng ta đến, thì bất luận có hy sinh cũng phải đến”. Tướng Man là chỉ huy trưởng của đoàn công tác làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hiện đã hoàn tất các thủ tục để đề nghị Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công, đồng thời đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương. Đơn vị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn cho các cán bộ chiến sĩ đã hi sinh.

© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao hỗ trợ các gia đình có người thân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại Thuỷ điện Rào Trăng 3.
Thủy điện Rào Trăng 3: Thủ tướng lệnh phải tìm hết số công nhân còn mất tích - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao hỗ trợ các gia đình có người thân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại Thuỷ điện Rào Trăng 3.

 

Trước những hy sinh, cố gắng và nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông rất xúc động trước tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu kiên cường của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng và các lực lượng của Quân khu 4 trong việc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, cũng như trước những mất mát và hi sinh to lớn đã xảy ra thời gian qua.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ vào tận hiện trường chỉ huy, đồng thời triển khai mọi lực lượng, phương tiện dân sự, quân sự, hàng không để tìm kiếm những người mất tích.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đoàn công tác dũng cảm hi sinh là mất mát to lớn, là tổn thất nặng nề của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, là điều rất đáng được ghi nhận. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hãy “nén đau thương”, tập trung vào công tác cứu hộ, cứu nạn toàn bộ số công nhân còn đang mất tích và làm tốt công tác chính sách, hậu phương với gia đình có quân nhân, cán bộ hy sinh.

"Đây là sự cố đau thương, là sự hi sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng đối với các cán bộ, chiến sĩ hi sinh, cũng như cần sớm tiến hành thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi mất mát to lớn đối với thân nhân, gia đình những người bị nạn.

Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương nghiên cứu phương án để tiếp cận hiện trường Rào Trăng 3. - Sputnik Việt Nam
Bão số 7 cực kỳ nguy hiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 4 gặp nạn khi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Quân khu 4 và các địa phương liên quan có trách nhiệm thực hiện chu đáo chế độ, chính sách đối với những cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh và thân nhân.

Quân khu 4 cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân; không để tình huống bất ngờ xảy ra trong bối cảnh các cơn bão tiếp tục đổ bộ vào địa bàn miền Trung.

Bên cạnh đó, lực lượng quân đội cần tiếp tục phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm những công nhân vẫn đang mất tích tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
Thủy điện Rào Trăng 3: Thủ tướng lệnh phải tìm hết số công nhân còn mất tích - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

 

Thông qua đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp hỗ trợ 13 gia đình có người thân là thành viên đoàn công tác đã hi sinh trong sự cố tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng có quà tặng để động viên tinh thần lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 4 hiện đang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên của người dân.

Đã tìm thấy một thi thể ở Rào Trăng 3

Theo thông tin mới cập nhật, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy một thi thể ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Được biết, đây là thi thể thứ 2 được cho là nằm trong số công nhân mất tích do sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Xử lý các cây xanh bị ngã đổ ra đường gây ách tắc giao thông tại quận Sơn Trà. - Sputnik Việt Nam
Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, cho hay khoảng 11h ngày 16/10, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể ở thủy điện Rào Trăng 3.

Nguồn tìn từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xác nhận lực lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông đang đưa 1 thi thể được tìm thấy trên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện đa khoa Bình Điền để nhận dạng.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể này vì nổi lên trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua rửa trôi để lộ ra. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã cử người đi bằng đường sông lên Rào Trăng 3 để đưa thi thể về tiến hành các bước tiếp theo.

Hiện tại, thi thể đang được đưa về để làm các thủ tục xác định danh tính sau đó bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng.

Trong khi đó Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định cho biết công tác cứu hộ theo đường thủy để lên Rào Trăng 3 buộc phải tạm dừng vì mưa lớn ở thượng nguồn. Hiện ban chỉ huy họp để đưa ra phướng án cứu hộ phù hợp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала