Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được truy thăng quân hàm Thiếu tướng

© Ảnh : TTXVN phátTrưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, một trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, đã được truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 cán bộ đã hy sinh tại Rào Trăng 3

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-CTN truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.

Quyết định số 1820/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Xe cứu thương của lực lượng y tế tham gia cứu nạn các nạn nhân. - Sputnik Việt Nam
Công tác cứu hộ tại Rào Trăng 3 gặp khó khăn do mưa lớn

Theo đó, 2 đồng chí được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất: Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm đồng chí được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì: Đại tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng Phòng Xe – Máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

© Ảnh : Trần Lê Lâm - TTXVNĐường vào Thủy điện Rào Trăng 3 đều được các lực lượng công an chốt chặn kiểm ra để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được truy thăng quân hàm Thiếu tướng - Sputnik Việt Nam
Đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 đều được các lực lượng công an chốt chặn kiểm ra để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Bốn đồng chí được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba: Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài Trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trường Anh Quốc, Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài

Ngày 17/10, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết thi thể nạn nhân thứ 2 trong số 17 nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh dùng phương tiện đi theo đường thủy để vận chuyển ra khỏi khu vực thủy điện. Tiếp đó xe cấp cứu chở thi thể nạn nhân đưa về Bệnh viện ở thành phố Huế để thực hiện các thủ tục pháp y cần thiết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. - Sputnik Việt Nam
Thủy điện Rào Trăng 3: Thủ tướng lệnh phải tìm hết số công nhân còn mất tích

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 16/10, nhóm 8 công nhân ở lại Thủy điện Rào Trăng 3 đã phát hiện thi thể nam thanh niên nằm vướng quanh các rễ một gốc cây giữa ngã ba khe suối (gồm một con suối lớn chạy dọc đường Tỉnh lộ 71 và một con suối nhỏ cắt ngang Tỉnh lộ 71 từ trên núi cao đổ về).

Thi thể là nam thanh niên khoảng 25-27 tuổi, đã bị biến dạng rất nghiêm trọng, phần đầu, phần mặt không còn nguyên vẹn. Để xác định chính xác cần phải thực hiện khám nghiệm tử thi, giám định ADN.

Do mưa lớn nên lực lượng Công an không thể tiếp cận được chân đập Thủy điện Rào Trăng 4 đưa thi thể này ra ngoài, các công nhân Rào Trăng 3 phải di chuyển thi thể theo thuyền máy với quãng đường khoảng 12km, đưa về khu nhà điều hành ở bên bờ thân đập Rào Trăng 4 để bảo quản.

Xe cứu thương của lực lượng y tế tham gia cứu nạn các nạn nhân. - Sputnik Việt Nam
Cập nhật vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Việt Nam tìm thấy nhiều thi thể

Được biết, trong sáng 17/10, tại khu vực này mưa rất lớn do vậy công tác cứu hộ cứu nạn gặp khá nhiều khó khăn. Hiện lòng hồ Thủy điện Hương Điền là tuyến đường thủy duy nhất do Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đảm trách nhằm tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 đưa người gặp nạn ra ngoài vùng nguy hiểm; đồng thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho các công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3.

Chiều 17/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ đã đến lòng hồ Thủy điện Hương Điền để trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала