Quảng Trị: 1 công an xã hy sinh, 4 người mất tích khi đi tìm 7 người xã Hướng Việt

© Ảnh : Thanh Thủy - TTXVNLực lượng cứu hộ, cứu nạn hành quân tới hiện trường vụ sạt lở trong điều kiện vô cùng khó khăn do đường giao thông có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn hành quân tới hiện trường vụ sạt lở trong điều kiện vô cùng khó khăn do đường giao thông có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thông tin từ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trưa ngày 18/10 cho biết, tại xã Hướng Việt vừa có thêm 7 người mất liên lạc. Chính quyền xã đã cử tổ cán bộ xã gồm 7 người đi tìm kiếm, tuy nhiên, đội cứu hộ này cũng đã gặp nạn.

Bộ Quốc phòng triển khai các biện pháp cấp bách tìm kiếm, cứu nạn

Ngày 18/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết công tác tìm kiếm 11 người mất tích (gồm 7 người dân và 4 người đi tìm kiếm) trên địa bàn xã Hướng Việt (giáp xã Hướng Phùng, nơi xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337), huyện Hướng Hóa gặp nhiều khó khăn do địa bàn bị chia cắt, sạt lở.

Trước đó, vào tối ngày 17/10, sau khi nhận được tin báo có 7 người dân đi làm rẫy bị mất liên lạc, chính quyền xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa đã cử tổ cán bộ xã gồm 7 người đi tìm kiếm.

Các lực lượng đưa thi thể người bị nạn ra bên ngoài - Sputnik Việt Nam
Sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Quảng Trị: Đã tìm thấy 4 thi thể

Trên đường đi do gặp lũ dữ khiến một Thượng úy, Công an viên trong tổ tìm kiếm cứu nạn tử vong, 2 người khác bị thương nặng, gồm: Chủ tịch UBND xã và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hướng Việt; 4 người khác vẫn đang mất tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết công tác cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm 11 người bị mất tích đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn bị chia cắt vì sạt lở chưa thể tiếp cận được. Tỉnh đã tính đến phương án xin hỗ trợ trực thăng của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, sáng 18/10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp triển khai các biện pháp cấp bách tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các tỉnh miền Trung. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp còn có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng đã báo cáo tình hình mưa lũ, thiệt hại tại các tỉnh miền Trung trong thời gian qua; đồng thời dự báo tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

© Ảnh : TTXVN phátCác lực lượng đưa thi thể người bị nạn ra bên ngoà
Quảng Trị: 1 công an xã hy sinh, 4 người mất tích khi đi tìm 7 người xã Hướng Việt - Sputnik Việt Nam
Các lực lượng đưa thi thể người bị nạn ra bên ngoà

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị trong toàn quân rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu vực nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân; đồng thời di dời toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến khu vực an toàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, dự báo những nguy cơ tiềm ẩn và làm tốt công tác chính sách cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các chiến sĩ.

Miền Trung mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ quét rất cao

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ 1 giờ đến 9 giờ ngày 18/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Cụ thể, tại Kỳ Thượng 192,6mm, Bắc Sơn 180,6mm, Thạch Xuân 174,4mm (Hà Tĩnh); Minh Hóa 176,6mm, Đồng Tâm 151,8mm (Quảng Bình), Khe Sanh 24,6mm, Vĩnh Ô 145,5mm, Vĩnh Kim 94,2mm (Quảng Trị).

Một điểm sạt lở trên tuyến đường thuộc Dự án Đường Tà Lèng - Mường Phăng (Điện Biên) - Sputnik Việt Nam
Mưa lớn ở Phú Thọ khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương

Trong 6 giờ tới, lượng mưa các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam phổ biến từ 80-120mm có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam.

Dự báo, từ nay đến ngày 21/10, Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều 17/10 đến ngày 21/10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400 đến 600 mm, có nơi hơn 700 mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế 200 đến 350 mm, có nơi hơn 400 mm; ở Ðà Nẵng, Quảng Nam 150 đến 250 mm. Ngày 18/10, phía bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 70 đến 120 mm, có nơi 150 mm. Mưa lớn còn có khả năng kéo dài sau ngày 21/10.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала