Chuyên gia Nga nhận định về giả thuyết COVID-19 có nguồn gốc nhân tạo

CC BY 2.0 / NIAID-RML / Hình ảnh màu của coronavirus SARS-CoV-2 mới
Hình ảnh màu của coronavirus SARS-CoV-2 mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Chánh bác sĩ về vệ sinh dịch tễ của Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Gennady Onishchenko, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NSN đã nhận định về giả thuyết cho rằng căn bệnh coronavirus có nguồn gốc nhân tạo.

Theo ông, vào năm 2013, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã cùng nhau thử nghiệm giải mã trình tự bộ gen hoàn chỉnh của coronavirus và phiên mã ngược. Tuy nhiên, khi đó không gì có thể thay đổi cấu trúc của nó, chỉ có khả năng bản thân virus tự nhân bản, cũng như bằng chứng cho thấy điều này áp dụng không chỉ với coronavirus mà còn với bất kỳ loại virus nào khác.

Bác sĩ Onishchenko chỉ ra rằng coronavirus đã vượt qua hàng rào giữa các loài và truyền từ động vật có vú loại nhỏ thuộc bộ cánh màng sang người. Ông cho rằng virus đã làm điều đó một mình, nhưng "cũng có thể được trợ giúp".

Tế bào nhiễm coronavirus soi dưới kính hiển vi - Sputnik Việt Nam
Giáo sư Viện HLKH Nga nhận định về khả năng coronavirus có nguồn gốc nhân tạo

Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý rằng nhân loại đang bước vào "mẫu hình công nghệ 6.0" (6th technology paradigm), trong đó, nhờ tác động bao trùm của những tiến bộ trong ngành công nghệ sinh học và sinh học tổng hợp, có thể tạo ra "không chỉ virus nhân tạo mà còn cả sự sống nhân tạo".

“Chúng ta đã thấy khả năng đó trên cừu Dolly, trên vi khuẩn nhân tạo Cynthia. Chúng ta cần phải xây dựng cơ chế pháp lý để có thể kiểm soát không chỉ đối với vũ khí sinh học, mà còn cả vũ khí di truyền học. Sự cấp bách phải có những cơ chế kiểm soát như vậy là rất lớn, bởi vì khả năng của khoa học ngày nay là vô cùng phát triển”, - ông Onishchenko nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала