Hàn Quốc có kế hoạch nối lại các chuyến tham quan ở biên giới với Bắc Triều Tiên

© AFP 2023 / Ed JonesTrung úy và hướng dẫn viên du lịch ở làng Panmunjom cạnh khu phi quân sự
Trung úy và hướng dẫn viên du lịch ở làng Panmunjom cạnh khu phi quân sự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo (Sputnik) - Vào tháng 11 tới, Hàn Quốc có kế hoạch nối lại các chuyến tham quan Bàn Môn Điếm ở biên giới với Bắc Triều Tiên, đã bị hủy bỏ gần một năm nay do nguy cơ lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi và coronavirus, bộ Các vấn đề Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Ngôi làng ở biên giới giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên

Bàn Môn Điếm nằm trên đường ranh giới quân sự ở phần trung tâm của khu phi quân sự (DMZ) giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, các cuộc họp của ủy ban quân sự về đình chiến đã được tổ chức tại đây, tuy phát sinh các sự cố vũ trang, điều này đã không ngăn cản chính quyền hai bên tiến hành các chuyến tham quan cho khách du lịch và các phái đoàn để chứng tỏ thảm kịch chia cắt đất nước.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Các chuyến tham quan Bàn Môn Điếm

Theo bộ Các vấn đề Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, chuyến tham quan thí điểm sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11 và từ ngày 6 tháng 11 các sự kiện như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên. Đơn đăng ký có thể gửi trực tuyến từ ngày 20 tháng 10.

Ban đầu, do biện pháp chống dịch số lượng các nhóm khách du lịch sẽ được giảm bớt, nhưng trong tương lai, khi tình hình dịch coronavirus được cải thiện, số lượng du khách sẽ tăng lên.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Các vấn đề Thống nhất Quốc gia về vấn đề thăm khu phi quân sự, hàng ngày sẽ có hai nhóm 40 người có thể đến tham quan ở địa điểm này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала