Mỹ mời Brazil tham gia chương trình thám hiểm Mặt trăng

© AP Photo / Aijaz RahiRobert O'Brien
Robert O'Brien - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ về An ninh quốc gia Robert O'Brien đã mời Brazil tham gia chương trình thám hiểm Mặt trăng Artemis. Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng (NSC) thông báo điều này trên Twitter.
“Thay mặt Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tôi hân hạnh mời Brazil ký kết Thỏa thuận Artemis”, - thông báo của Hội đồng viết.

Xin lưu ý rằng những thỏa thuận này là quy định để Mỹ, Brazil và các đối tác khác tuân theo khi tăng cường nỗ lực thám hiểm vũ trụ.

Vào ngày 20 tháng 10, O'Brien đã kết thúc chuyến thăm của mình đến Brazil. Trong chuyến thăm vị quan chức này đã gặp gỡ người đồng cấp Brazil Augusto Heleno, cũng như đến chào Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Mặt trăng  - Sputnik Việt Nam
NASA sẽ mua các mẩu đất Mặt Trăng từ những công ty tư nhân, hy vọng bắt đầu khai thác thương mại Mặt Trăng

Ngày 13 tháng 10, người đứng đầu Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ (NASA) James Bridenstine bày tỏ hy vọng Nga sẽ cùng tham gia văn bản gọi là Thỏa thuận Artemis, nhằm thiết lập các nguyên tắc cơ bản về thám hiểm Mặt trăng.

Trước đó vào hôm thứ Ba, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trong khuôn khổ Hội nghị Du hành vũ trụ quốc tế (IAC) đã ký văn bản hợp tác liên quan đến kế hoạch của NASA đưa các phi hành gia lên Mặt trăng.

Ngày 21 tháng 9 NASA đã công bố kế hoạch cập nhật của mình về chương trình thám hiểm Mặt trăng Artemis, dự kiến triển khai giai đoạn một vào năm 2021, giai đoạn hai vào năm 2023.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала