Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm, tiếp các Đại sứ

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Sáng 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 và tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định bổ nhiệm 9 Đại sứ mới 

Chín Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2020-2023, được bổ nhiệm đợt này gồm các đồng chí: Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga; Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU); Mai Phước Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Singapore; Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp; Nguyễn Trung Kiên, Đại sứ Việt Nam tại Áo; Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hungary; Phạm Trường Giang, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Chile; Hồ Thị Thanh Trúc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka; và Lê Hồng Trường, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hy Lạp.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm, tiếp các Đại sứ - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Lê Huy Vịnh.  - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng hàm cho hai Tướng Quân đội
Đợt bổ nhiệm năm 2020 có 31 Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, đại diện Nhà nước Việt Nam tại 42 quốc gia và tổ chức quốc tế tại tất cả các khu vực trên thế giới.

Nhiều địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và phát triển của đất nước; trong đó có 1 đối tác chiến lược toàn diện, 6 đối tác chiến lược, 3 đối tác toàn diện, nhiều nước bạn bè truyền thống và có quan hệ song phương lâu đời, sâu sắc với Việt Nam.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện vừa được bổ nhiệm đều là những đồng chí đã được lựa chọn, bồi dưỡng, rèn luyện, có nhiều kinh nghiệm công tác đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn; đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ. - Sputnik Việt Nam
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Hà Nội cần mạnh hơn nữa'
Phân tích những thành tựu của đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay,” đây là động lực, là chỗ dựa vững chắc cho triển khai công tác đối ngoại nói chung, trong đó có công tác của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phân tích bối cảnh tình hình khu vực và thế giới, thời cơ và thách thức đang đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các Đại sứ, Tổng lãnh sự cần phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các binh chủng đối ngoại cần tăng cường phối hợp, đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… cả phương diện song phương và đa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình?
Trong từng thời kỳ, thời điểm, trước diễn biến phức tạp, mau lẹ của tình hình thế giới, cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, “dĩ bất biến, ứng vạn biến,” giải quyết hiệu quả công việc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.

Trong không khí chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong rằng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có tầm nhìn xa hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, hiểu đúng tình hình, dự báo triển vọng phát triển, đề xuất những vấn đề chiến lược xây dựng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đóng góp sắc bén vào việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Muốn vậy, từng đồng chí phải có bản lĩnh, trình độ, không ngừng rèn luyện, nghiên cứu để xây dựng chủ trương, đối sách phù hợp, hiệu quả, làm sao phải hiểu từng đối tác, đối tượng, khu vực, không để bị động bất ngờ…

Thay mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trân trọng tiếp thu những lời căn dặn sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; xin hứa sẽ hết sức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Dù nhận nhiệm vụ ở địa bàn nào, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nghiêm túc quán triệt, triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: “Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. Phải vững tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo.”

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала