Maduro hứa sẽ tiêm phòng cho tất cả người dân Venezuela bằng vắc-xin COVID-19 của Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Magda Gibelli / Chuyển đến kho ảnhNhân viên y tế thăm khám người dân để xác định các trường hợp nhiễm coronavirus ở các khu ổ chuột của Caracas
Nhân viên y tế thăm khám người dân để xác định các trường hợp nhiễm coronavirus ở các khu ổ chuột của Caracas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hứa toàn bộ người dân đất nước ông sẽ được tiêm phòng bệnh coronavirus bằng vắc xin Nga và Trung Quốc.

Tiêm phòng cho mọi người

Maduro cho biết những vắc xin này sẽ đến Nam Mỹ vào tháng 12 hoặc tháng 1.

Đồng thời, theo tờ Metro, ưu tiên sẽ được dành cho người già và những người mắc bệnh mãn tính, nhưng ông hứa việc tiêm chủng sẽ đến được với tất cả người dân Venezuela. 

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Sputnik Việt Nam
Ông Maduro nói về ý định tiêm vaccine của Nga ngừa COVID-19

Lô vắc xin đầu tiên của Nga

Lô vắc xin đầu tiên của Nga đã đến Venezuela vào đầu tháng 10 như một phần của giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng. Theo chính quyền Venezuela, 2000 tình nguyện viên sẽ tham gia. Vào tháng 9, Maduro thậm chí còn đề xuất bắt buộc tất cả 15 nghìn ứng cử viên trong cuộc bầu cử quốc hội phải được tiêm vắc xin chống coronavirus để họ có thể vận động tranh cử an toàn.

Coronavirus ở Venezuela

Tổng cộng, hiện đã có hơn 87 nghìn trường hợp đăng ký mắc căn bệnh này ở Venezuela và 747 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, các hiệp hội y tế tin rằng con số này thực sự cao hơn, tác giả bài báo viết trên tờ Metro.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала