Nga tuyên bố có sự vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Natalia SeliverstovaBộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Đức tham gia vào các cuộc tập trận của NATO với vũ khí hạt nhân làm giảm ngưỡng sử dụng của chúng và vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga.

Vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Được biết, vào ngày 23 tháng 10, Tùy viên Quốc phòng tại Đại sứ quán Đức ở Mátxcơva đã được mời tới Bộ Quốc phòng Nga để tiếp nhận thông báo về lập trường của cơ quan quân sự Nga liên quan đến việc Đức tham gia các cuộc tập trận của NATO có tên là "Steadfast Noon" và "Resilient Guard", "trong đó có mục tập các yếu tố sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ ”.

tập trận của NATO - Sputnik Việt Nam
Báo Bild kể về việc Đức bí mật chuẩn bị cho tình huống xảy ra chiến tranh hạt nhân
"Có ghi rõ rằng, sự tham gia của nhân sự và máy bay lưỡng dụng của các nước "phi hạt nhân"- thành viên NATO, là Cộng hòa Liên bang Đức, trong việc phát triển các kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân là sự vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước về Không phổ biến vũ khí hạt nhân", - thông báo viết.

Mối quan hệ giữa Nga và các nước NATO

Tin nhấn mạnh rằng những hành động như vậy "dẫn đến việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, làm gia tăng căng thẳng dọc theo tuyến tiếp giáp Nga-NATO và ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ tin cậy ở châu Âu".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала