NI kêu gọi Mỹ hợp tác với Nga để «phong tỏa» Trung Quốc ở Bắc Cực

CC BY 4.0 / Alexey Ereshko / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)Lính nhảy dù Nga sau khi hạ cánh trong điều kiện Bắc cực
Lính nhảy dù Nga sau khi hạ cánh trong điều kiện Bắc cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hoa Kỳ nên hợp tác với Nga ở Bắc Cực để đấu tranh chống biến đổi khí hậu và «phong toả sự bành trướng của Trung Quốc» ở khu vực này, tác giả Henry-Nicholas Grossman viết trong bài báo đăng trên tạp chí Mỹ The National Interest.

Quan hệ Nga-Mỹ: Cần đoàn kết chống lại sự bành trướng của Trung Quốc?

«Trong khi hàng loạt nhà quan sát gay gắt chỉ trích «sự tụt hậu trong lĩnh vực tàu phá băng», vấn đề hiện thực là ở chỗ trong chính sách của Hoa Kỳ thiếu định hướng về Bắc Cực. Hoa Kỳ cần hoạch định cách tiếp cận chất lượng hơn, bao gồm thỏa thuận mới về hợp tác với Nga để bảo vệ môi trường, duy trì hòa bình trong khu vực cũng như để phong tỏa Trung Quốc», - tác giả tuyên bố.

Theo ông, Trung Quốc rõ ràng có «tham vọng thuộc địa» ở khu vực này và đang ráo riết củng cố hiện diện của Bắc Kinh tại đó, chèn ép đẩy bật các cường quốc phương Tây. Khi đó, theo ý kiến của chuyên gia Grossman, Nga «sẽ vui mừng hạn chế quan hệ của Matxcơva với Trung Quốc ở Bắc Cực trong khuôn khổ các dự án thương mại».

Mark Esper - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói cần cạnh tranh quyết liệt với Liên bang Nga

Theo nhà báo Mỹ, Hoa Kỳ cần có hình thức hợp tác mới với Nga ở Bắc Cực.

«Hoa Kỳ phải thừa nhận rằng việc Nga xây dựng một bộ máy quân sự mạnh bên trong lãnh thổ riêng của mình là chuyện bình thường», - bài viết nhấn mạnh.

Cuộc ganh đua tại Bắc Cực

Tác giả lưu ý rằng không nên biến Bắc Cực thành sàn đấu mới cho cuộc ganh đua giữa các cường quốc.

«Nga quả thực đang khôi phục hiện diện quân sự của mình ở Bắc Cực, họ đang xây dựng các tàu phá băng hạt nhân và căn cứ quân sự mới. Tuy nhiên, Bắc Cực quan trọng đối với Nga hơn là đối với Hoa Kỳ, vì 53% bờ biển Bắc Cực nằm trên lãnh thổ Nga. Không đáng ngạc nhiên khi Nga dành quan tâm nhiều đến nguồn tài nguyên của mình ở Bắc Cực hơn là Hoa Kỳ», - tác giả lưu ý.

Washington và Matxcơva đã hợp tác ở Bắc Cực trong nhiều năm, bất kể cuộc cạnh tranh gay gắt ở những nơi khác, và sự hợp tác như vậy cần được tiếp nối, - chuyên gia Grossman kết luận.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала