Ông Putin đánh giá tích cực về việc người Mỹ hiện diện tại Afghanistan

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sự hiện diện của người Mỹ ở Afghanistan thúc đẩy sự ổn định của đất nước và không mâu thuẫn với lợi ích quốc gia của Nga.

Trên kênh truyền hình Rossyia 1, ông Putin nhắc lại rằng ban đầu Nga ủng hộ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan và đã từng bỏ phiếu cho nghị quyết tương ứng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Tôi vẫn tin rằng sự hiện diện của người Mỹ ở Afghanistan không mâu thuẫn với lợi ích quốc gia của chúng tôi", - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông chỉ ra rằng Nga không cần thiết phải chống lại sự hiện diện của người Mỹ ở Afghanistan, vì điều đó góp phần vào sự ổn định ở đất nước này. Theo ông, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan tiềm ẩn nhiều rủi ro, Nga "sẽ phải vung thêm tiền" để duy trì sự ổn định ở đó.

Phiến quân Taliban ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Taliban đáp trả cáo buộc của báo chí Mỹ về chuyện «thông đồng với Nga»

Những tuyên bố lạ lùng

Bình luận về những phát biểu của các ứng cử viên tổng thống Mỹ trong các cuộc tranh luận cuối cùng và đặc biệt là việc ông Biden khẳng định rằng Nga "trả tiền cho các vụ giết lính Mỹ ở Afghanistan", ông Putin lưu ý rằng ông thấy rất lạ khi nghe những lời như vậy. Ông nhấn mạnh rằng những tuyên bố như vậy "ít nhất nghe có vẻ kỳ lạ và hoàn toàn không có cơ sở".

Tổng thống Nga kể lại rằng lần đầu tiên thông tin này "rò rỉ" trên báo chí Mỹ vào mùa hè, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi đó đã gọi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper - người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

"Và sau đó, các quan chức ở cấp quân đội cao nhất, và sau đó là cấp của cơ quan tình báo Mỹ, nói rằng họ không có xác nhận về loại thông tin này. Điều cực kỳ lạ là một số ở Hoa Kỳ chỉ đọc báo, trong khi phớt lờ tuyên bố từ các quan chức của họ", - ông Putin nói thêm.

"Thông đồng" của Nga với Taliban

Thời báo New York Times, đề cập đến các quan chức tình báo Hoa Kỳ ẩn danh, xuất bản một bài báo tuyên bố rằng tình báo quân đội Nga đã trao phần thưởng cho các chiến binh liên kết với Taliban vì các cuộc tấn công vào lính Mỹ ở Afghanistan và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được thông báo về điều này. Không có bằng chứng cung cấp.

Dân quân phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan. - Sputnik Việt Nam
Mỹ đề xuất áp lệnh trừng phạt Nga vì "âm mưu" với Taliban

Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền nước này phản ứng thỏa đáng trước mối đe dọa đến các nhà ngoại giao do tin tức về Nga và Afghanistan. Bộ Ngoại giao Nga gọi tin tức của giới truyền thông là giả mạo. Tổng thống Trump gọi bài báo là "đặt hàng". Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và tình báo Hoa Kỳ tuyên bố rằng hiện tại không có xác nhận nào về tin tức đó và Trump không được thông báo về chúng.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, khi bình luận về bài viết trên tờ Thời báo New York về "sự câu kết" của Nga với Taliban, tuyên bố những cáo buộc này là điều dối trá. Đối với câu hỏi của các nhà báo rằng trong vòng một năm nay ông Trump có thảo luận về chủ đề này dưới hình thức nào đó với Tổng thống Vladimir Putin hay không, ông Peskov đã trả lời rằng không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала