Tăng cường lực lượng tìm kiếm nạn nhân tại Rào Trăng 3

© Ảnh : Thanh Thủy - TTXVNLực lượng cứu hộ, cứu nạn sử dụng chó nghiệp vụ trên đường triển khai tới hiện trường vụ sạt lở.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn sử dụng chó nghiệp vụ trên đường triển khai tới hiện trường vụ sạt lở. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 25/10, để đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, một tổ công tác tăng cường của Quân khu 4 và đội chó nghiệp vụ đã được đưa đến Thừa Thiên – Huế.

Đưa thêm phương tiện chuyên dụng vào hiện trường Rào Trăng 3

Theo Báo điện tử Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, để đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, sáng 25/10, một tổ công tác tăng cường của Quân khu 4 và đội chó nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Lực lượng công binh phá khối bê tông cốt thép lớn tại vị trí sạt lở vui lấp các công nhân - Sputnik Việt Nam
Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5

Sau khi tuyến đường bộ lên Rào Trăng 3 đã được thông tuyến, ngay từ sáng sớm 24/10, các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và điều động tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben (khoảng 10 chiếc) vào Thủy điện Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Việc tìm kiếm nạn nhân mất tích theo ba hướng song song, gồm 2 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở và 1 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ khu vực bị sạt lở xuống bờ suối. Lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm m3 đất đá. Đến cuối giờ chiều đã tìm kiếm được thêm 1 thi thể của công nhân mất tích.

"Như vậy, đến nay đã tìm kiếm được 5/17 thi thể công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, trong đó 2 thi thể đã xác định danh tính và bàn giao cho gia đình", - đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay.

Cũng trong ngày 24/10, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu đã đến hiện trường vụ sạt lở, trực tiếp kiểm tra, khảo sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Đối tượng Phúc cùng tang vật - Sputnik Việt Nam
Vụ “Góa phụ Rào Trăng 3”: Đối tượng chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền ủng hộ đã bị bắt

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế, với khối lượng đất đá lớn tại hiện trường, việc thi công chủ yếu dựa trên phương tiện cơ giới kết hợp lực lượng tìm kiếm Đội quy tập 912 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, với địa hình hiểm trở, khối lượng đất đá lớn và dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa lớn, do vậy công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phải thực hiện một cách nhanh chóng, quyết đoán với phương châm vừa tìm được các nạn nhân mất tích nhưng phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ tỉnh để đẩy nhanh việc tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Bão số 8 tiến gần bờ, từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế có mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Hiện trường sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3. - Sputnik Việt Nam
Phá tảng đá để thông đường lên Rào Trăng 3

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong ngày 25/10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ nay đến ngày 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала