Belarus: Phe đối lập tổ chức tuần hành ở trung tâm Minsk

© Sputnik / Viktor TolochkoBiểu tình phản đối ở Minsk.
Biểu tình phản đối ở Minsk. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Phe đối lập Belarus đã tổ chức cuộc biểu tình trái phép trên Quảng trường Độc lập ở Minsk và bắt đầu tuần hành dọc theo đại lộ trung tâm của thành phố, như các nhân chứng thông báo với Sputnik.

Buổi trưa, những người cao tuổi tập hợp trên quảng trường, sau đó thêm phần tham gia của nhóm sinh viên lúc trước đã tổ chức hành động phản đối gần khối nhà của Đại học Tổng hợp Belarus. Đám thanh niên được chào đón bằng những tiếng reo khen ngợi: «Lớp trẻ của chúng ta rất giỏi!». Tiếp đó, dòng người kéo đi dọc theo Đại lộ Độc Lập.

Những người tham gia tuần hành mang lá cờ trắng-đỏ-trắng, dải băng, bóng bay, hoa và áp-phích. Họ đồng thanh hô vang: «Đình công», «Hãy nhập cuộc», «Hãy cuốn xéo đi», «Mỗi ngày» và nhiều khẩu hiệu khác.

Ứng cử viên tổng thống của Belarus Svetlana Tikhanovskaya trong một cuộc biểu tình ở Brest - Sputnik Việt Nam
Bà Tikhanovskaya cho rằng nước ngoài cần can thiệp vào các sự kiện ở Belarus

Những chiếc xe bấm còi chào đón người tuần hành từ phía bên kia đại lộ, cư dân từ những ngôi nhà lân cận cũng reo hò hưởng ứng.

Cảnh sát giao thông và công an án binh bất động không cản trở cuộc tuần hành. Theo lời những người chứng kiến, nhóm nhân viên công lực, cảnh sát giao thông và những thiết bị đặc biệt được điều động từ ngoại ô Minsk vào trung tâm thành phố, giao thông dọc theo đại lộ đã bị hạn chế.

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhBiểu tình phản đối ở Minsk.
Belarus: Phe đối lập tổ chức tuần hành ở trung tâm Minsk - Sputnik Việt Nam
Biểu tình phản đối ở Minsk.

Tối hậu thư của bà Tikhanovskaya

Trước đó, đã hết thời hạn trong tối hậu thư mà cựu ứng viên tranh chức Tổng thống Belarus, thủ lĩnh phe đối lập Svetlana Tikhanovskaya đưa ra cho chính quyền vào giữa tháng 10. Thủ lĩnh đối lập đòi Tổng thống Alexandr Lukashenko tuyên bố từ chức trước ngày 26 tháng 10, chấm dứt bạo lực trên đường phố và thả các tù nhân chính trị. Nếu ông Lukashenko từ chối, bà Tikhanovskaya đe dọa sẽ có các cuộc biểu tình hàng loạt, đình công, phong toả các con đường và làm sập doanh thu bán hàng trong các cơ sở kinh doanh của Nhà nước.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам - Sputnik Việt Nam
Ông Lukashenko nói rằng Nga và Belarus có ít bạn bè trên thế giới

Hôm qua, bà Tikhanovskaya công bố bắt đầu cuộc «tổng đình công toàn quốc». Một số phương tiện truyền thông địa phương và các kênh Telegram viết rằng đình công đã bắt đầu tại các doanh nghiệp của nước Cộng hòa.

Theo dữ liệu của Sputnik, các doanh nghiệp lớn nhất của Belarus như nhà máy chế biến dầu mỏ Mozyrsky, «Naftan», «Belaruskali», «Grodno Azot», BelAZ, Minsk Tractor và Nhà máy ô tô Minsk…vẫn tiếp tục hoạt động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала