Truyền thông: Trump đã làm được nhiều việc có ích, nhưng đã đến lúc ông ấy phải ra đi

© REUTERS / Tom BrennerDonald Trump.
Donald Trump. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong 4 năm cầm quyền, Donald Trump đã không đạt được nhiều thành tựu như những gì ông đã hứa, nhưng chắc chắn hơn những gì mà các nhà phê bình ông nhận định, nhà báo Ansgar Graw viết cho tờ Die Welt.

Những thành công của Donald Trump

Thứ nhất, Trump đã giảm tỷ lệ nghèo ở Hoa Kỳ, Ansgar Graw viết. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, năm 2014, có khoảng 46,6 triệu người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ. Năm 2018, con số này giảm xuống còn 38,1 triệu.

Trước đại dịch coronavirus, nền kinh tế Mỹ đã cho thấy sự tăng trưởng, tác giả lưu ý, mặc dù không cao như Trump đã hứa trong các bài phát biểu tranh cử của mình. Từ năm 2017 đến 2019, kinh tế Mỹ tăng trưởng trung bình 2,6%, cao hơn mức trung bình của nhiệm kỳ Tổng thống Obama.

Về chính sách đối ngoại, trong lĩnh vực này Trump cũng đã thực hiện những gì mà cả Obama và Bush Jr mới chỉ hứa - công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, mà lại không gây ra phản ứng gay gắt từ các quốc gia Ả Rập: ngược lại, vào mùa thu năm 2020, Israel đã ký một thỏa thuận với UAE và Bahrain về việc công nhận lẫn nhau và bình thường hóa quan hệ.

Ngoài ra, bằng những tuyên bố gay gắt của mình về NATO, Trump đã tìm cách "xốc lại" liên minh, Groe viết. Giờ đây, các thành viên NATO như Đức buộc phải gánh thêm trách nhiệm. Cả Bush Jr và Obama đều yêu cầu gia tăng đóng góp cho NATO, nhưng chỉ có thái độ cứng rắn của Trump và bằng những lời đe dọa rằng Hoa Kỳ sẽ rời NATO, cuối cùng ông đã buộc các chuyên gia châu Âu phải xem xét những yêu cầu này một cách nghiêm túc.

Những sai lầm của Trump

Đồng thời, Trump cũng mắc nhiều sai lầm về chính sách đối ngoại, tác giả lưu ý. Ví dụ, ông đã quá ngây thơ về Kim Jong-un, người sẽ không bao giờ tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân. Việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran đối với Trump hóa ra cũng là một "cú đá bóng ngược vào chính khung thành của mình".

Tuy nhiên, việc kích hoạt NATO và tiến bộ ở Trung Đông là những thành công thực sự, chúng chỉ có được với cách thức quyết liệt của Trump, tác giả nhấn mạnh. Từ đó, chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 của một Trump tràn đầy năng lượng là một điều tốt cho thế giới. Như Ansgar Graw lưu ý, Trump đã đưa mọi thứ vào guồng chuyển động.

Tuy nhiên, cùng với những thành tích kể trên, Trump thường bị buộc tội dối trá và sai lầm chính trị, Ansgar Graw viết. Do đó kết luận thứ hai là: sẽ tốt hơn cho thế giới nếu Trump không được bầu lại cho nhiệm kỳ thứ hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала