Phát hiện của chuyên gia trường MGU: Tế bào gốc của con người có thể nhiễm SARS-CoV-2

© Depositphotos.com / RalwelMô hình coronavirus
Mô hình coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các chuyên gia từ Khoa Kỹ thuật Sinh học và Tin sinh học tại ĐHTH Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov (MGU) và Viện Nghiên cứu Hóa học-Công nghệ Sinh học mang tên Belozersky thuộc MGU đã phát hiện ra rằng tế bào gốc có thể dễ bị nhiễm virus, như Phòng Báo chí của nhà trường thông báo.
«Các chuyên gia từ Khoa Kỹ thuật sinh học và Tin sinh học của MGU và Viện Nghiên cứu Hóa lý Belozersky thuộc MGU cùng với các đồng nghiệp, đã phân tích dữ liệu về biểu hiện của các protein cần thiết cho sự xâm nhập của coronavirus SARS-CoV-2 vào tế bào và phát hiện ra rằng các tế bào gốc có thể nhạy cảm với virus lây nhiễm. Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân có tiềm năng gây bệnh cao của chủng coronavirus mới», - thông cáo báo chí cho biết.

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp tìm hiểu quá trình bệnh lý COVID

Theo ghi nhận từ MGU, loại coronavirus SARS-CoV-2 mới có thể làm tổn thương phổi nghiêm trọng. Để hiểu cách thức virus xâm nhập vào hệ thống hô hấp dưới và tìm ra cách điều trị tình trạng này, về cơ bản điều quan trọng là xác định các loại tế bào có thể bị nhiễm coronavirus.

Các nhân viên y tế trong tổ hợp bệnh viện ở Kommunarka - Sputnik Việt Nam
«Chúng ta không kiểm soát được nó». Nhà khoa học Nga nói về «hành vi kỳ quặc» của SARS-CoV-2

Mục tiêu đầu tiên của virus là biểu mô, vốn liên tục được đổi mới trong suốt cuộc đời của một người nhờ một số tế bào gốc. Trong trường hợp bị tổn thương, ví dụ, khi mắc bệnh viêm phổi, quá trình sửa chữa biểu mô đòi hỏi sự tham gia của quần thể tế bào gốc đặc biệt không dự phần vào quá trình đổi mới thông thường của biểu mô.

«Ở hàng loạt trường hợp, tế bào gốc thậm chí có thể dễ bị nhiễm virus hơn là các tế bào biệt hoá xung quanh. Việc xâm nhiễm tế bào gốc có thể dẫn đến suy giảm khả năng tái tạo biểu mô, điều mà chúng tôi cho rằng có thể là một trong những nguyên nhân khiến SARS-CoV-2 có sức gây bệnh cao», - chị Anna Valyaeva, nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Khoa Kỹ thuật sinh học và Tin sinh học ở ĐHTH Quốc gia Matxcơva cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала