"Tôi tưởng rằng mình đã chết": thanh niên Mỹ trải qua biến chứng hiếm gặp sau COVID-19

© Depositphotos.com / Ryanking999Chồng nắm tay vợ trước khi phẫu thuật
Chồng nắm tay vợ trước khi phẫu thuật - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một thanh niên Mỹ 17 tuổi kể lại chuyện cậu đã sống sót sau hội chứng viêm đa hệ MIS-C, hội chứng xuất hiện sau khi bị nhiễm coronavirus.

Biến chứng hiếm gặp sau khi nhiễm coronavirus

Theo tin của ấn phẩm Mirror, một cư dân Texas đã nhiễm coronavirus vào tháng 8. Anh hầu như không có triệu chứng gì, nhưng sau một vài tuần, theo lời mẹ của bệnh nhân,  học sinh này đột nhiên cảm thấy tồi tệ hơn.

Máy tính bảng nhiều màu trong các gói khác nhau - Sputnik Việt Nam
Nêu tên những loại thuốc nguy hiểm đối với người nhiễm COVID-19

Các bác sĩ chẩn đoán Mỹ mắc hội chứng viêm đa hệ. Được biết, cậu thiếu niên bị buồn nôn và tiêu chảy, nhiệt độ cơ thể tăng trên 39 độ, và sau đó cậu được đưa vào chăm sóc đặc biệt vì suy tim do viêm đa tạng.

Phép màu thực sự

"Tôi đã nằm đó trong bệnh viện và cảm thấy như mình ngã xuống. Có lúc tôi nghĩ rằng mình đã chết", - ấn phẩm trích dẫn lời người Mỹ trẻ tuổi.

Mẹ của cậu nói sự hồi phục của con trai mình là một phép màu thực sự.  Được biết, nam sinh đã có thể quay lại học từ xa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала