Ông Trump cho rằng Nga ghen tị với sức mạnh quân sự của Mỹ

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga và Trung Quốc ghen tị với sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ không bao giờ phải dùng đến vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc gặp gỡ với cử tri, Trump một lần nữa tuyên bố rằng Washington có "thứ vũ khí tốt nhất".

“Nga và Trung Quốc ghen tị với chúng ta. Không ai nghĩ rằng chúng ta có khả năng này, nhưng tất cả những thứ đó ở Hoa Kỳ đã làm được. Vũ khí hạt nhân của chúng ta hiện là loại tốt nhất”, - kênh truyền hình Fox News tường thuật lời phát biểu của ông Trump.

Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng tỏ ý hy vọng sẽ không phải sử dụng đến loại vũ khí này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp giao ban tại vườn hoa hồng gần Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
“Nga không có loại như vậy”: ông Trump nói về vũ khí của Mỹ

Hồi đầu tháng 10 ông Trump nói rằng sau khi chế tạo vũ khí mới, Hoa Kỳ sẽ trở thành cường quốc hùng mạnh nhất và dự kiến sẽ xây dựng thế giới trên quan điểm sức mạnh.

Cuộc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra ngày 3 tháng 11. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, Trump đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều cử tri Mỹ hơn đối thủ của ông là Joe Biden thuộc đảng Dân chủ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала