Những người theo chủ nghĩa quân chủ Thái Lan giương nhầm cờ Costa Rica

© Flickr / Dennis WongQuốc kỳ Thái Lan
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Một nhóm người theo chủ nghĩa quân chủ Thái Lan ở tỉnh Songkhla, miền nam đất nước đã tổ chức một cuộc mít tinh để bảo vệ chế độ quân chủ khỏi những "lời lăng mạ" của những người biểu tình chống chính phủ kêu gọi cải cách thể chế cổ xưa, nhưng trên bục diễn đàn, thay vì lá cờ Thái Lan họ treo nhầm cờ của Costa Rica.

Đây là tin đưa của trang mạng phiên bản tiếng Anh của tờ báo Khaosod.

Nhầm sọc trên cờ

Quốc kỳ Thái Lan bao gồm các sọc dọc - màu đỏ và trắng hẹp, sau đó sọc rộng màu xanh lam, sau đó là sọc hẹp màu trắng và đỏ. Lá cờ của Costa Rica có sọc hẹp màu xanh lam và trắng, sau đó sọc rộng màu đỏ, rồi đến sọc hẹp màu trắng và xanh lam. 

Thống đốc tỉnh Songkhla, người được thông báo về vụ việc, đã vội tuyên bố rằng cuộc biểu tình là sáng kiến ​​của cư dân trong khu vực mà nó được tổ chức và họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự kiện này. 

Sự tình cờ hoàn toàn không tình cờ

Cuộc biểu tình diễn ra vào Chủ nhật tuần trước, và bức ảnh lá cờ của Costa Rica đã lan truyền khắp mạng Internet bằng tiếng Thái trong ba ngày. Nhiều người lưu ý rằng những người theo chủ nghĩa quân chủ không chỉ không biết màu sắc của lá cờ mà họ bảo vệ đồng thời với việc bảo vệ chế độ quân chủ, mà họ còn đương nhiên tình cờ chọn lá cờ của một quốc gia là một nước cộng hòa và không có lực lượng vũ trang thường trực kể từ giữa thế kỷ 20, trong khi những người biểu tình chống chính phủ phản đối chính quyền quân đội và ủng hộ cải cách chế độ quân chủ. 

© AP Photo / Sakchai LalitNhững người tham gia biểu tình chống chính phủ ở Bangkok, Thái Lan.
Những người theo chủ nghĩa quân chủ Thái Lan giương nhầm cờ Costa Rica - Sputnik Việt Nam
Những người tham gia biểu tình chống chính phủ ở Bangkok, Thái Lan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала