Phát hiện coronavirus trong loài dơi ở Nga

Đăng ký
Các chuyên gia của Rospotrebnadzor đã phát hiện ra coronavirus trong loài dơi ở Nga, nhưng còn quá sớm để xác định đó là loại virus nào, bà Anna Speranskaya, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về bộ gen (genomic) và tiến hóa sau gen (post-genomic) thuộc Viện nghiên cứu dịch tễ trung ương trực thuộc Rospotrebnadzor, chia sẻ với Sputnik.

Vào cuối tháng 8, có thông tin Rospotrebnadzor bắt đầu nghiên cứu để xác định xem loài dơi quần cư ở các vùng khác nhau của Nga có mang coronavirus hay không, dự án sẽ giúp đánh giá được khả năng và cách thức lây lan virus, cũng như nguy cơ dịch bệnh.

"Loài dơi sống ở Nga có mang trong mình một số coronavirus (cho đến nay vẫn chưa biết chính xác là loại nào). Chính xác đó là những chủng coronavirus nào thì vẫn còn phải nghiên cứu thêm mới xác định được. Nghiên cứu cũng cho thấy có thể thiết lập trình tự bộ gen của một số loại virus khác (không phải coronavirus) được tìm thấy ở dơi "trong cùng thời điểm",  - bà Speranskaya cho biết.

Dơi nguy hiểm như thế nào?

Speranakaya nói rõ rằng dơi không nguy hiểm hơn các động vật hoang dã khác, chẳng hạn như cáo và nhím, những loài động vật cũng có khả năng trở thành vật chủ truyền virus nguy hiểm cho con người. Chuyên gia giải thích rằng con người chỉ cần cố gắng không động vào dơi, không cố xâm nhập chỗ trú ngụ của chúng và không phá hoại môi trường sống của chúng là đủ.

Việc nghiên cứu về loài dơi vẫn chưa kết thúc và còn tiếp tục trong khoảng hai năm nữa, Speranskaya nhấn mạnh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала