Mark Zuckerberg cảnh báo về nguy cơ bất ổn sau bầu cử ở Mỹ

© AP Photo / Marcio José Sánchez Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Facebook Mark Zuckerberg gọi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là cuộc kiểm tra 4 năm làm việc mà công ty đã thực hiện nhằm ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội này để can thiệp từ nước ngoài, đàn áp cử tri và kêu gọi bạo lực, Bloomberg viết.
"Tuần tới chắc chắn sẽ là bài sát hạch cho Facebook. Đảm bảo bầu cử công bằng đang và sẽ là thách thức thường trực và tôi tự hào về công việc mà chúng tôi đã làm trong vấn đề này", – Tổng giám đốc Facebook nói.
Facebook  - Sputnik Việt Nam
Facebook chuẩn bị biện pháp cứng rắn trong trường hợp xảy ra bất ổn liên quan đến bầu cử ở Mỹ

Bloomberg lưu ý rằng Facebook đã phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích sau cuộc bầu cử năm 2016, vì được cho là nước ngoài đã sử dụng Facebook và Instagram để lan truyền thông tin sai lệch và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội Mỹ.

Facebook đấu tranh chống thông tin sai lệch

Trong khi đó, chính Zuckerberg cũng lưu ý rằng kể từ đó đến nay công ty đã thực hiện khối công việc to lớn, phá hủy hơn một trăm mạng lưới tài khoản từ Nga, Iran và Trung Quốc, mà lãnh đạo Facebook cho là có những hoạt động đáng ngờ.

Mặc dù gần đây Facebook đã tham gia trực tiếp vào nội dung người dùng cập nhật, nhưng một mạng xã hội với 2,74 tỷ người dùng sẽ khó đi trước một bước những kẻ muốn sử dụng nền tảng này để truyền bá thông tin sai lệch.

"Tôi rất lo lắng về nguy cơ bất ổn dân sự trên khắp đất nước do sự phân hóa sâu sắc trong xã hội và khả năng việc kiểm phiếu bị trì hoãn trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Với điều này, các công ty như chúng tôi cần tiến xa hơn nhiều so với những gì đã thực hiện", - Bloomberg dẫn lời Zuckerberg cho biết công ty của ông sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sau ngày 3/11.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала