Thủ tướng Armenia nói về việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyển mộ "hàng nghìn lính đánh thuê người Syria" cho Azerbaijan

© Sputnik / Alekseiy Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
YEREVAN (Sputnik) - Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố rằng có đầy đủ bằng chứng về việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyển mộ và giao "hàng nghìn lính đánh thuê Syria" cho Azerbaijan.

Lính đánh thuê Syria ở Azerbaijan

Trên trang Facebook của mình, ông Pashinyan đăng tải đoạn video thẩm vấn một người Syria, theo cơ quan thực thi pháp luật Armenia, đã bị các đơn vị của Quân đội Phòng vệ Karabakh bắt giữ.

“Hiện đã có bằng chứng đầy đủ và toàn diện về việc tuyển mộ hàng nghìn lính đánh thuê ở Syria và việc họ được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đến Azerbaijan để tham gia vào cuộc xâm lược quân sự chống lại Artsakh”, ông viết.

Theo ông, đây là "một loại tội phạm quốc tế, và việc tiết lộ chắc chắn sẽ mang tới hậu quả". Ông Pashinyan cũng hứa sẽ đưa ra những bằng chứng mới trong thời gian sắp tới.

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận yêu cầu của Thủ tướng Armenia trong lĩnh vực an ninh

Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ ở Nagorno-Karabakh

Ngày 14/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phủ nhận thông tin nước ông cử các chiến binh Syria tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Nagorno-Karabakh. Theo lời ông, người Syria "có hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của riêng họ" và họ sẽ không đến Karabakh. Bộ Ngoại giao Azerbaijan cũng gọi đây là thông tin sai lệch.

Xung đột trầm trọng ở Nagorno-Karabakh

Chiến sự trên tuyến giáp ranh ở Nagorno-Karabakh bắt đầu nổ ra vào ngày 27 tháng 9. Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau về việc khởi xướng hành động thù địch, ở Karabakh thông báo về những cuộc pháo kích dội vào các khu dân cư yên bình của nước Cộng hòa Nagorno-Karabakh không được công nhận, kể cả bắn vào thủ phủ Stepanakert. Armenia ban bố lệnh thiết quân luật và lần đầu tiên tổng động viên, đồng thời khẳng định rằng Ankara đang ráo riết hỗ trợ Baku. Azerbaijan động viên cục bộ và thiết quân luật ở một số nơi.

Lãnh đạo Nga, Hoa Kỳ và Pháp kêu gọi các bên đối kháng chấm dứt đụng độ và bắt đầu đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала