Nam thanh niên nhập cảnh từ Angola mắc Covid-19

© AFP 2023 / Nhac NguyenCác biện pháp bảo mật chống coronavirus ở Việt Nam.
Các biện pháp bảo mật chống coronavirus ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 18 giờ ngày 6/11 đến 18 giờ ngày 7/11, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh nhân dương tính với Covid-19 sau 2 lần xét nghiệm âm tính

Chiều 7/11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, tính đến 18 giờ cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 1.213 ca mắc Covid-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Người đi xe đạp đeo khẩu trang y tế ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Thêm một ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Ca bệnh 1.213 là nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam; có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh lần 1 ngày 20/10 và lần 2 ngày 2/11, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 6/11 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, Việt Nam đã trải qua 66 ngày liên tiếp (tính từ ngày 3/9 đến nay) không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm của Viện Dịch tễ Quốc gia ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Vaccine Covid-19 lần đầu tiên thử trên người: Việt Nam đua song song với thế giới

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 14.064 ca. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 209 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.926 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 929 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị – Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong số các ca mắc Covid-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 9 ca, lần 2 là 11 ca, lần 3 là 8 ca. Việt Nam hiện đã điều trị khỏi cho 1.070 ca mắc Covid-19.

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers, tính đến 6 giờ sáng 7/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 49.573.632 ca, trong đó có 1.246.955 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 216 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 35.205.333 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 90.749 ca và 13.121.344 ca đang điều trị tích cực.

So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại. Dịch tiếp tục chuyển tâm từ Mỹ, Ấn Độ và Brazil sang diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu.

Hàng trăm công dân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được đón về nước

Trong hai ngày 6 và 7/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức và Hà Lan, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại đưa hơn 320 công dân Việt Nam từ Đức và Hà Lan về nước.

Nhân viên y tế tại một nhà hàng ở Hà Nội, nơi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Trong bối cảnh dịch bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn, các cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng nước sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển đến các điểm tập trung tại sân bay Frankfurt (Đức) và Amsterdam (Hà Lan); đồng thời, cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước.

Với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Cũng trong ngày 7/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore thực hiện chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала